Cô bé khoảng 2 tuổi dùng đôi bàn tay bé xíu của mình để bịt tai cún cưng khi tiếng pháo hoa nổ để nó đỡ sợ.

Đoạn video được quay vào một ngày trước dịp Tết tại thành phố Gao’an, tỉnh Giang Tây, cho thấy cô bé mặc chiếc áo khoác màu hồng đang vuốt ve đầu con chó đứng cạnh mình. Sau đó em bé dùng đôi bàn tay nhỏ bé bịt tai con vật, khi âm thanh của tiếng pháo hoa mỗi lúc một lớn.

Thấy con chó đang thu người lại sợ cô bé quay sang an ủi động viên cho nó đỡ sợ.
Khi pháo nổ em bé dùng đôi bàn tay bé xíu của mình bịt tai chó cưng để nó đỡ sợ.

Video ghi lại sự việc:

Nhiều người để lại bình luận với hành động rất hồn nhiên của em bé:

“Cả hai bé đều đáng yêu hết sức”.

“Cô bé được dạy dỗ và có tấm lòng nhân hậu từ rất sớm, rất nên học tập!”.

“Đây là video ngọt ngào nhất mà tôi từng xem”.

“Ui bé ơi! Cưng xỉu à…”.

Theo chia sẻ của chị Wang, mẹ cô bé, nói mỗi lần có ai đó đốt pháo gần nhà, cô thường bịt tai con gái và trấn an rằng không có gì phải sợ. Vì thế, đứa trẻ dường như cũng bắt chước hành động của mẹ để bảo vệ con chó gia đình.

Âm thanh của các loại pháo nổ được cho là khiến nhiều loài động vật, trong đó có loài chó, khiến cho chúng thấy khó chịu và lo lắng.

Có thể bạn quan tâm: