Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn khẳng định anh bị đối thủ đạp vào chân trong vòng cấm Malaysia chứ không phải giả vờ ngã để kiếm penalty về cho đội.

Phút 78 trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, tiền đạo Văn Toàn được HLV Park Hang-seo tung vào sân để gia tăng sức mạnh hàng tấn công khi tỉ số đang là 1-1.

Đến phút 83, Văn Toàn xâm nhập vòng cấm để đón đường chuyền của Vũ Văn Thanh. Từ phía sau, hậu vệ Brendan Gan chích mũi giày trúng gót chân trái của Văn Toàn, khiến tiền đạo bên phía Việt Nam ngã ra.

Trọng tài Nhật Bản Sato Ryuji đã chỉ tay vào chấm 11m, bất chấp phản ứng của một số cầu thủ Malaysia. Từ đây, Quế Ngọc Hải ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam.

Mời quý độc giả xem video:

Do các góc máy quay truyền hình không rõ ràng, tình huống lại diễn ra nhanh nên nhiều ý kiến cho rằng Văn Toàn giả vờ ngã để kiếm penalty. Tuy nhiên, nam tiền đạo đã lên tiếng khẳng định mình không giả vờ ngã như những tranh cãi trên MXH với dòng trạng thái: “Trực tiếp từ Dubai, đá xong trận, tắm rửa sách sẽ lướt facebook thấy toàn bị gọi là Lươn Văn Toàn. Bị đạp chân thật mà”.

văn toàn
Văn Toàn lên tiếng khi bị gọi “Lươn Văn Toàn” (ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn với báo VnExpress, Văn Toàn cũng khẳng định anh không ăn vạ mà thực sự bị phạm lỗi từ phía sau.