HLV Park Hang-seo bị treo quyển chỉ đạo ở trận gặp UAE ở lượt cuối vì đã nhận đủ thẻ phạt. Điều này cũng sẽ là khó khăn đối với tuyển Việt Nam cho trận đấu sắp tới.

Tấm thẻ vàng phải nhận ở trận thắng Malaysia 2-1 vừa kết thúc lúc rạng sáng 11/6 (giờ Hà Nội) là lần thứ 2 HLV Park Hang-seo bị phạt ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trước đó, HLV Park đã nhận thẻ vàng trong trận tuyển Việt Nam làm khách trước Thái Lan ở lượt đi ngày 5/9/2019.

Ở trận đấu đó, HLV Park có tình huống tranh cãi với ban huấn luyện tuyển Thái Lan sau tình huống trung vệ Bùi Tiến Dũng có va chạm với Chanathip Songkrasin. Phản ứng quyết liệt của ông thầy người Hàn khiến trọng tài Al-Adba Saoud Ali phải rút thẻ vàng.

HLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo bật dậy khi thấy học trò bị phạm lỗi trong trận đấu gặp Malaysia (ảnh chụp màn hình video).

Còn ở trận đấu trên sân Al-Maktoum, vào rạng sáng 12/6 giữa Malaysia và Việt Nam, HLV Park tiếp tục có phản ứng mạnh mẽ khi Nguyễn Phong Hồng Duy bị cầu thủ Liridon Krasniqi bên phía Malaysia phạm lỗi.

Bởi vì, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), án phạt cấm làm nhiệm vụ khi nhận đủ thẻ phạt được áp dụng cho cả cầu thủ lẫn quan chức của các đội bóng. HLV Park Hang-seo sẽ không thể có mặt ở khu vực chỉ đạo ngoài đường biên, tham dự họp báo sau trận cũng như vào phòng thay đồ.

Không có HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam sẽ thiếu “người truyền lửa” trên ghế chỉ đạo ở trận cuối. Đây là trận đấu chung kết bảng G để định đoạt ngôi đầu. Nhưng ở trận này, Việt Nam sẽ có sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.