Cha của HLV Tan Cheng Hoe qua đời ngay trong ngày đội tuyển Malaysia đại chiến Việt Nam.

Theo Vietnamnet, chiều 11/6 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo bố của HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này đã qua đời ở tuổi 95. 

“Liên đoàn Bóng đá Malaysia xin gửi lời chia buồn tới huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Tan Cheng Hoe sau khi cha của ông, ông Tan Chooi Siak qua đời vào hôm nay, thọ 95 tuổi”, trích thông báo trên trang Facebook chính thức của LĐBĐ Malaysia.

Một nguồn tin cho biết, ông Tan Chooi Siak – cha của HLV Tan Cheng Hoe, qua đời tại nhà riêng, ở Taman Pelangi, Alor Setar vào hôm nay.

Theo Zing, hiện chưa biết HLV Tan Cheng Hoe có về Malaysia chịu tang cha hay không.

Hiện Malaysia vẫn còn hy vọng, dù ít ỏi, để đi tiếp với ngôi đầu, song điều kiện cần là phải thắng 2 trận còn lại trước Việt Nam và Thái Lan, đồng thời kỳ vọng UAE ngã ngựa.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Việt Nam, ông Tan Cheng Hoe nhấn mạnh: “Malaysia chuẩn bị sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam. Chúng tôi đã không có kết quả tốt trước UAE nhưng sau 2 buổi tập, toàn đội lấy lại tinh thần, đứng lên mạnh mẽ trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam”.