Ngồi vểnh tai ngắm cảnh giữa đường, bất ngờ nghe thấy tiếng động, hổ con quay lại nhìn thấy voi thì hoảng hốt bỏ chạy.

Đoạn video ghi lại hình ảnh, con hổ ngồi chơi giữa đường, bất ngờ nghe thấy tiếng động phía sau lưng, quay lại nhìn thì thấy con vật to lớn đang lầm lũi đi đến.

Bị giật mình, hổ con ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bụi rậm tránh đường cho voi đi qua.

Mời quý độc giả xem video:

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

“Hổ: Tui cũng có quyền sử dụng câu Tránh voi chẳng xấu mặt nào mà”.

“Tránh Voi chẳng xấu mặt nào chỉ xấu thêm mặt đường thôi”.

“Voi nó chấp cả đàn sư tử chứ 1 con hổ ăn thua gì”.

“Tránh voi chẳng hỗ mặt nào. Một con cọp thông minh!”.

Xem thêm video: Sư tử, hà mã, hổ lãnh đủ khi gây sự với voi

Mặc dù voi là loài động vật ăn cỏ, hiền lành nhưng nếu dám gây sự với voi thì kể cả những con vật hung dữ nhất cũng phải lãnh hậu quả.

Hai con sư tử mon men đến gần bờ sông để tiếp cận voi con đang uống nước. Ngay sau đó chúng đã phải hối hận với quyết định sai lầm này, vì bị một con voi trưởng thành truy đuổi.

Có thể bạn quan tâm: