Người mẹ đãng trí bồng em bé trên tay nhưng vẫn đưa nôi, khi nhìn lại không thấy con thì hoảng hốt đi tìm.

Sau khi xem đoạn video, nhiều độc giả đã để lại bình luận và thông cảm đối với mẹ trẻ gặp tình huống này:

“Nhiều bà mẹ gặp tình trạng này và mình cũng đã từng”

“Cũng may là mẹ không buông tay, nỗi khổ của phụ nữ sau khi sinh là vậy đó mọi người”

“Cái này mình từng bị rồi đấy, đeo con trong cái đai sau lưng rồi đi tìm xanh cả mặt, đến lúc tìm ra rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch. Mà mình chẳng bao giờ cầm đến điện thoại để xem cái gì đâu”

“Xem mà hồi hộp như phim, sợ người mẹ buông tay đứa bé rơi”

Mời quý độc giả xem video:

Khắc phục chứng hay quên sau sinh như thế nào?

Các chuyên gia khuyên rằng, khi đối diện với chứng hay quên, các mẹ không nên quá bối rối, hoang mang, vì sẽ tạo điều kiện cho stress gia tăng. Thay vào đó, hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện các mẹo sau đây:

  • Ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi ngay khi có thể
  • Chuẩn bị tâm lý làm mẹ thật tốt sẽ giúp bạn chủ động tránh những biến động tâm lý sau khi sinh, đặc biệt là bị rơi vào tình trạng trầm cảm
  • Chia sẻ áp lực với người thân trong gia đình
  • Sắp xếp mọi thứ thật hợp lý và lên kế hoạch cho rõ ràng công việc. Hãy ghi lại những việc cần làm, cần nhớ trong một cuốn sổ hoặc một tờ giấy và dán vào nơi dễ thấy nhất.
  • Tập luyện tăng cường sự tập trung và tập thể dục đều đặn

Mời quý độc giả xem thêm video: