Trong khi di chuyển đến tầng 8 Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 thì thang máy gặp sự cố, khiến nam nhân viên y tế kẹt bên trong hoảng loạn kêu cứu.

Tin từ VietNamNet, sự việc xảy ra lúc 18h22 ngày 3/11, tại tầng 8 chung cư C8 Man Thiện, đường D2, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A – nơi đang làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 trực thuộc TP. Thủ Đức quản lý.

Ngay khi nhận tin về sự cố thang máy, lực lượng cứu hộ đến hiện trường giải cứu cứu nạn nhân.

Lực lượng chức năng tìm cách mở cửa thang máy – ảnh chụp màn hình video.

Sau 30 phút cứu hộ, nhân viên y tế được đưa ra ngoài an toàn. Theo báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, người bị mắc kẹt là Lê Quang Nhật (21 tuổi, quê Kon Tum), hiện sức khoẻ, tâm lí nạn nhân đã ổn định.

Trước đó, cuối tháng 8, chung cư C8 Man Thiện được TP. Thủ Đức chuyển đổi công năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 với quy mô 800 giường. Trong đó, có 20 giường hồi sức cấp cứu với 200 nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

Mời quý độc giả xem video: