Vụ tai nạn hai xe máy tông nhau xảy ra vào khoảng 12h ngày 25/10, trên Quốc lộ 6, đoạn qua thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Mời quý độc giả xem video nguồn báo Người Lao Động:

Thông tin từ báo Người Lao Động, vào thời điểm trên, xe máy do ông Đinh Đức L. – sinh năm 1968 điều khiển theo hướng Hòa Bình – Hà Nội bất ngờ bị 1 chiếc máy do hai thanh niên là Đinh Văn Tuyền – sinh năm 2002 điều khiển và Bùi Văn Tiến – sinh năm 1999 ngồi sau (cả 3 cùng ngụ tại xóm Trẹo, xã Nam Phong, huyện Cao Phong) chạy ngược chiều, lấn làn tông trực diện.

Hiện trường vụ tai nạn hai xe máy tông nhau.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Người Lao Động.

Hậu quả ông L. tử vong tại chỗ, còn hai thanh niên Tuyền và Tiến bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trường hợp lái xe phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn ở Việt Nam không phải là vụ việc gì mới. Báo VTV.vn thông tin, ngày 29/9 tại tuyến đường thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, một ôtô đang đi chậm để chuẩn bị vào một góc cua khuất tầm nhìn, bất ngờ ở làn đường ngược chiều, 2 xe máy phóng tốc độ cao, cua lấn hẳn sang phần đường của xe ôtô.

Do phóng nhanh, lại khuất tầm nhìn nên cả 2 lái xe máy không kịp xử lý và đâm trực diện vào xe ôtô. Vụ tai nạn khiến cả 2 lái xe máy bị thương nặng.

Hai thanh niên bị thương nặng khi tông vào ôtô.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VTV.vn.

Đây là một tình huống quá nguy hiểm mà người bị nạn cũng chính là người vi phạm. Cho nên, mọi người tham gia giao thông cần chú ý hơn về tốc độ cũng như đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy.