Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy cướp dây chuyền của người phụ nữ, thầy Vinh dừng xe, lao ra khống chế.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 1/4, thầy Phan Tấn Vinh (giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) đang điều khiển xe ôtô trên đường Hoàng Hoa Thám thì phát hiện một phụ nữ dừng đèn đỏ ở ngã tư Hoàng Hoa Thám – Trần Hưng Đạo bị 2 thanh niên đi xe máy cướp giật sợi dây chuyền trên cổ.

Người phụ nữ giằng co với tên cướp trước mũi xe thầy Vinh (ảnh cắt từ clip).

Người phụ nữ vội quăng xe máy, nhanh chóng chụp lấy cánh tay của tên cướp ngồi phía sau rồi giữ chặt, khiến bọn chúng ngã xuống đường, và hô “cướp, cướp”.

Thầy Vinh vội tiến ôtô đến, lao xuống khống chế tên cướp. Một trong hai tên cướp bỏ đồng bọn ở lại rồi tháo chạy. Tên còn lại vật lộn với thầy Vinh.

Một học trò cũ của thầy Vinh thấy vậy đuổi theo tên bỏ chạy. Sau đó, nhờ sự hỗ trợ của công an, hai thầy trò đã khống chế được bọn cướp.

Thầy Vinh chạy đến đẩy xe máy của 2 tên cướp xuống đường:

Công an hỗ trợ bắt cướp

Tại cơ quan công an, nam thanh niên giật dây chuyền khai tên Lê Văn Đò (33 tuổi); người điều khiển xe máy khai tên Mai Đức Quý (31 tuổi). Cả hai cùng trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cả 2 khai nhận đã từng có tiền án về cướp giật tài sản trước đó.

VietNamNet dẫn lời nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thi Thơ (49 tuổi, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) kể: “Lúc tên cướp lao đến giật dây chuyền trên cổ thì tôi đang dừng đèn đỏ. Ngay lập tức, tôi dùng cả 2 tay chụp lấy tay tên cướp ngồi sau, sau đó kéo chúng ngã xuống đường, tri hô mọi người giúp đỡ”.

Công an huyện Châu Đức đang tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.