Thể hiện pha leo cây thất bại, chú chó Pitbull bị mắc kẹt vào cây khiến cậu chủ được phen cười đau bụng và vất vả kéo ra.

Sau khi video, nhiều độc giả đã để lại bình luận, hầu như mọi người đều không để ý tới pha leo cây của chú chó mà là nhắc nhở đến chủ nhân về loài chó này.

“Chủ nhân của chú chó thấy vui nhưng những người xem lại thì thấy hơi nguy hiểm vì Pitbull là giống chó rất hung dữ, mang ra nơi công cộng mà không rọ mõm, không dây xích”

“Pitbull mà thả rông thậm chí không có dây. Tôi sợ nhất là loại chó này”

“Chừa cái tội nghịch ngợm chưa nà”

“Loài chó này rất hung dữ, đặc biệt với người lạ, cho nên anh chủ hãy treo mõm cho em ấy khi đi ra ngoài ạ”

Mời quý độc giả xem video:

Hàm răng chính là vũ khí lợi hại của chó Pitbull

Vũ khí đáng sợ nhất của chó Pitbull chính là hàm răng đặc biệt. Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, hàm của chó Pitbull có cấu tạo đặc biệt, có cơ chế “khóa khớp” nên mới có khả năng giữ chặt, khi đã cắn được nạn nhân thì sẽ không dễ dàng nhả ra.

Người ta đo được lực cắn của Pitbull Mỹ đạt xấp xỉ 305 pound/inch vuông (psi). Cú đớp này được cho là đủ mạnh để làm gãy xương đùi của một con bò chỉ bằng một nhát cắn. Con số này gấp khoảng 2,5 lần so với con người (120 psi), và bằng một nửa so với cá mập trắng (600 psi).

Nếu bị chó Pitbull cắn, vết cắn thường sẽ rất sâu. Nhiều trường hợp mất máu vì vết cắn này có thể dẫn đến tử vong.

Theo Insidedogsworld, trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người thì Pitbull xếp vị trí đầu tiên.

Có thể bạn quan tâm: Học Chân Thiện Nhẫn: Tâm nhẹ nhàng, thân khỏe mạnh