Chú vẹt có tên Peanut khi thấy ba chú cún chạy ra cổng và sủa ầm ĩ đã đi theo rồi cũng bắt chước sủa lên ngay sau đó.

Nguồn gốc tiếng sủa của chú vẹt trắng

Theo VnExpress, Kent – chủ nhân của chú vẹt trắng Peanut chia sẻ rằng chú vẹt đã được nuôi trong gia đình mình được 19 năm (tính đến năm 2019). Từ lúc sinh sống cùng các thành viên khác, nó đã bắt chước học sủa theo những con cún và xem chúng như anh em của mình.

Video “Vẹt chạy khắp sân và sủa ầm ĩ theo các chú cún”

Nguồn video: VnExpress.

Bình luận của người xem video

“Sủa rồi còn chạy ra chạy vào như thật”

“Chó vẹt”

“Chú vẹt này nuôi từ non đã ở gần các chú chó nên đã học tiếng sủa của chó. Đối với loài chim biết nói cứ gần ai là học được giọng đó.”

“Các chú cún thì GÂU GÂU GÂU , còn bạn vẹt này thì…. ÂU ÂU ÂU !!!”

Một số thông tin về vẹt Umbrella Cockatoo

Xuất xứ: loài vẹt này có nguồn gốc ở Indonesia.

Đặc điểm: Umbrella Cockatoo có chiều cao khoảng 46cm, chúng có mỏ tạt và ngón chân cong. Bộ lông và mào màu trắng, mỏ đen. Phần phía trong cánh và đuôi có màu vàng.

Thói quen và đặc tính:

Trong tự nhiên Umbrella Cockatoo thường sống theo các nhóm nhỏ khoảng 3-10 cá thể. Chúng thường sinh sống trên các ngọn đồi có độ cao 600m. Thức ăn của loài vẹt này chủ yếu là các loại hạt và trái cây.

Umbrella Cockatoo có tính cách rất ồn ào và thích cắn phá nên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nuôi dưỡng giống vẹt này làm thú cưng trong nhà. (Theo chimcanhviet.vn)