Trong trận đấu vào tối 7/6, các cầu Indonesia chơi rất rắn, có nhiều pha vào bóng thô bạo. Một trong số đó là cú đạp bằng gầm giầy vô cùng đáng trách của Pratama Alif với Tuấn Anh.

Cụ thể, ở phút 23 trong trận Việt Nam 4-0 Indonesia vào đêm qua, Pratama đã vào bóng bằng gầm giày cực kỳ thô bạo với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ vốn rất mẫn cảm với chấn thương bên phía tuyển Việt Nam và từng phải nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Pha vào bóng mang tính triệt hạ này của cầu thủ Indonesia đã làm toàn bộ đội tuyển Việt Nam thực sự không hài lòng. Tuy nhiên bất ngờ thay khi trọng tài người Kuwait, Ahmad Ali lại không rút ra một tấm thẻ phạt nào dành cho Pratama.

Mời quý độc giả xem video:

Trước việc Indonesia liên tục phạm lỗi có chủ đích với các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt tiền vệ Tuấn Anh phải nằm sân không dưới 3 lần sau các màn kung-fu của đối thủ, HLV Park Hang Seo đã buộc phải rút cầu thủ của HAGL ra nghỉ ở phút 35 nhằm đảm bảo an toàn cho cậu học trò.

Báo VnExpress cho biết, trong trận này Indonesia lĩnh tới sáu thẻ vàng, trong đó có tới năm cho các cầu thủ và một cho chính HLV Shin. Trận đấu cũng liên tục bị cắt vụn bởi rất nhiều tình huống vào bóng thô bạo của các cầu thủ áo trắng xanh. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc phủ nhận việc ông chỉ đạo các học trò đá bạo lực.

HLV Shin nói: “Chúng tôi không chủ trương đá bạo lực”.