Chiều 10/11, Bộ Y tế cho biết xác nhận Việt Nam có thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mới đều là người nhập từ Nga, Nhật Bản, Singapore, Mỹ.

Các ca bệnh nhân Covid-19 quốc tịch nước ngoài

Bệnh nhân 1217-1220 là nam, độ tuổi từ 25-62, đều là chuyên gia người Nga

Theo báo Zing, ngày 8/11, các bệnh nhân 1217-1220 trên chuyến bay IAE4405, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó được cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 10/11, kết quả xét nghiệm cho thấy 4 bệnh nhân dương tính Covid-19 và điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh nhân 1221 là nam, 45 tuổi, chuyên gia người Đức

Ngày 8/11, ông từ Singapore đi chuyến bay SQ178 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly ngay tại Ninh Thuận. 

Ngày 9/11, chuyên gia người Đức được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm Covid-19. Hiện bệnh nhân đã được cách ly; điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

viet-nam-co-them-10-ca-covid-19-moi
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Các ca bệnh nhân Covid-19 quốc tịch Việt Nam

Bệnh nhân 1222-1224 đều là nam, độ tuổi 40-59 

Ngày 31/10, những người này trên chuyến bay VN5062 từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh); được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 814, tỉnh Hòa Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2, ngày 10/11 đều dương tính Covid-19. Hiện cả 3 bệnh nhân (trú tại Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội) đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Tờ Thanh Niên đưa tin, trước đó, trên chuyến bay VN5062 từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn đã ghi nhận 19 ca dương tính Covid-19. Tất cả đã được cách ly ngay. Cụ thể, cách ly tại Hưng Yên 11 ca, Hòa Bình 7 ca và 1 ca tại Quảng Ninh.

viet-nam-co-them-10-ca-covid-19-moi
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Bệnh nhân 1225 là nam, 28 tuổi, trú tại TP. Sóc Trăng

Ngày 8/11, bệnh nhân trên chuyến bay VN311 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng. Sau đó BN1225 được cách ly tập trung ngay tại Đà Nẵng. Ngày 9/11, kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. Hiện, bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1226 là nam, 61 tuổi, trú tại Q.4, TP. HCM

Ngày 8/11, bệnh nhân 1226 trên chuyến bay VN311 từ Mỹ nhập cảnh sân bay Đà Nẵng. Sau đó được cách ly tập trung ngay và lấy mẫu xét nghiệm tại Trường Cảnh sát Nhân dân V tại Quảng Nam. Ngày 9/11, kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Điện Nam – Điện Ngọc, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Tính đến nay Việt Nam có 1.126 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. 1.087 ca đã được điều trị khỏi và 15.429 người tiếp xúc gần đang cách ly.