Tại hiện trường vụ cháy nhà tại Tuyên Quang khiến 4 bố con thiệt mạng, lực lượng chức năng phát hiện, thu thập được bức thư tuyệt mệnh của người bố Nguyễn Hữu D.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin ban đầu về vụ cháy nhà khiến bố và 3 con gái tử vong, theo VTC News.

Vụ cháy xảy ra khoảng 1h30 sáng 27/9 tại nhà ông Nguyễn Hữu D. (48 tuổi ở thôn Lập Thành, xã Thái Hoà. Ông D. tử vong tại chỗ. Ba con gái là Trần Khánh L. (9 tuổi), Trần Cẩm B. (7 tuổi) và Trần Anh T. (5 tuổi) bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang, nhưng sau đó không qua khỏi.

Quá trình điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện, thu thập được thư tuyệt mệnh của ông Nguyễn Hữu D.

Chia sẻ với báo Zing, bà Lê Thị Năm (người nhà nạn nhân) cho biết chiều 26/9, hai vợ chồng ông D. xảy ra mâu thuẫn.

“Vợ ông D. muốn đi xe đạp vì không biết đi xe máy. Do xe đạp đang hỏng nên vợ ông D. bảo chồng đi sửa nhưng ông D. không làm, giấu đi và nói đã bán”, chị Năm nói.

Người thân cũng cho hay tối 26/9, ông D. uống rượu say, đánh vợ bị thương nặng phải nhập viện. Thời điểm vụ cháy xảy ra, vợ ông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên.