Khánh Hòa – Cơ quan chức năng đã tạm giữ 37 người liên quan đến vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Vạn Ninh, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

Hỗn chiến nổ ra giữa hai nhóm đối tượng

Rạng sáng ngày 28/3/2025, tại tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Vạn Ninh, một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm đối tượng đã xảy ra, gây náo loạn tuyến giao thông quan trọng này. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm trước đó. Cả hai bên đã hẹn nhau để giải quyết xung đột bằng bạo lực, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng có mặt để kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, do số lượng đối tượng tham gia đông và có sự chuẩn bị trước, vụ hỗn chiến kéo dài, gây mất trật tự nghiêm trọng.

Nóm đối tượng hỗn chiến trên quốc lộ 1 (ảnh: VietNamNet)

Hàng chục đối tượng bị tạm giữ, nhiều hung khí bị thu giữ

Ngay trong ngày 28/3, công an đã tạm giữ 21 người liên quan đến vụ việc. Đến ngày 29/3, cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ thêm 16 đối tượng, nâng tổng số người bị tạm giữ lên 37 người. Nhiều hung khí nguy hiểm như dao, gậy gộc đã bị thu giữ tại hiện trường.

Ngoài những người bị bắt giữ, một số đối tượng bị thương do xô xát đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai để xác định vai trò của từng người trong vụ hỗn chiến.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ. Các đối tượng liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai.

Vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 1 không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự mà còn cản trở giao thông trên tuyến đường huyết mạch. Người dân trong khu vực bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng và mong muốn cơ quan chức năng xử lý triệt để vụ việc.

Với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, tình hình đã được kiểm soát, tránh hậu quả nghiêm trọng hơn. Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục, đảm bảo các đối tượng vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.