Lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể 2 ông cháu trong vụ lật thuyền trên sông Mã khiến 3 người mất tích, cách vị trí bị nạn khoảng 100m.

Theo Dân việt, sáng 9/1, huyện Quan Hóa cho biết, vào khoảng 10h sáng, thi thể ông Hà Văn Q. (56 tuổi) và cháu gái Hà Bảo Tr. (10 tuổi) đã được tìm thấy cách vị trí thuyền bị nạn xuôi về phía hạ lưu khoảng gần 100m.

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, vào khoảng 13h15 ngày 8/1, tại bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, vợ chồng ông Hà Văn Q. (56 tuổi) và bà Hà Thị H. (62 tuổi) chèo thuyền chở theo cháu ngoại là Hà Bảo Tr. (10 tuổi) ra một nhà chòi ở khu vực gần sông đã không may bị lật thuyền, khiến cả 3 người mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng cùng người dân vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Việt).
Hiện lực lượng chức năng cùng người dân vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Việt).

Tại khu vực xảy ra sự việc từng có một cây cầu treo phục vụ cho các hộ dân đi lại. Tuy nhiên, năm 2019 cầu bị lũ cuốn nghiêng, hư hỏng và được chính quyền tháo dỡ (năm 2021), nên hàng ngày người dân vẫn phải đi thuyền để qua sông.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.