Vụ lật xe khách trên cao tốc: Tài xế có thể đối mặt trách nhiệm pháp lý nào?
Vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra.Việc xác định nguyên nhân tai nạn sẽ là căn cứ quan trọng để xem xét trách nhiệm của tài xế.
- Nghi vấn bé trai ở Đắk Lắk bị bỏng nước sôi, công an khẩn trương xác minh
- Nhận in ấn giấy tờ thật, chủ tiệm photocopy lưu mẫu làm giả con dấu
- Bật tivi khi ngủ làm hại tim mạch như thế nào
Rạng sáng 17/7, xe khách giường nằm chở 32 người do tài xế B. (43 tuổi, quê Thái Nguyên) điều khiển lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Khi đến khu vực km197+900, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội), phương tiện bất ngờ lao khỏi đường cao tốc rồi lật xuống đường gom dân sinh.
Vụ tai nạn khiến ba người tử vong tại chỗ, một nạn nhân tử vong tại bệnh viện và nhiều hành khách bị thương với mức độ khác nhau. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan công an xác định tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết thuận lợi, mặt đường khô ráo.
Theo luật sư Trần Hoàng Linh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ nguyên nhân vụ việc, trong đó yếu tố lỗi của tài xế là nội dung được ưu tiên xem xét. Các vấn đề như tốc độ, khoảng cách an toàn, khả năng quan sát, kỹ năng xử lý tình huống và trạng thái sức khỏe của người điều khiển phương tiện sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ giám định phương tiện để xác định có xảy ra sự cố kỹ thuật như mất phanh, nổ lốp, hỏng hộp số hoặc các lỗi khác dẫn đến mất kiểm soát hay không. Kết quả điều tra sẽ làm rõ vụ tai nạn xuất phát từ lỗi con người, sự kiện bất khả kháng hay sự kết hợp của cả hai yếu tố.
Theo phân tích của luật sư, nếu nguyên nhân được xác định hoàn toàn do lỗi của người điều khiển phương tiện, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.
Trong trường hợp tai nạn phát sinh hoàn toàn từ sự kiện bất khả kháng và không có lỗi của tài xế hoặc những người liên quan, trách nhiệm hình sự có thể được miễn trừ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, nếu vừa tồn tại lỗi kỹ thuật của phương tiện vừa có sai sót trong quá trình điều khiển hoặc kiểm tra xe trước khi xuất phát, trách nhiệm hình sự vẫn có thể được xem xét.
Luật sư cho rằng sự cố kỹ thuật không đồng nghĩa với việc tài xế đương nhiên được miễn trách nhiệm. Cơ quan điều tra sẽ đánh giá toàn bộ quá trình vận hành phương tiện, việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi xe lăn bánh cũng như cách xử lý của tài xế khi sự cố xảy ra để xác định có tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn hay không.
Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, sự kiện bất khả kháng phải là tình huống xảy ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết. Vì vậy, nếu phát hiện có dấu hiệu chủ quan trong công tác kiểm tra kỹ thuật hoặc quá trình điều khiển xe, cơ quan điều tra vẫn có thể xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
Hiện nguyên nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.
Tâm Thanh (tổng hợp)