Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bàn giao hồ sơ tiểu dự án tưới tiêu 72 tỉ đồng sau 15 lần vỡ ống nước liên tiếp tại thôn Tiến Cường. Sai phạm thi công và vật liệu kém chất lượng đang được điều tra.

Công an điều tra dấu hiệu sai phạm trong tiểu dự án tưới tiêu thôn Tiến Cường

Ngày 29-4-2025, Công an tỉnh Đắk Lắk chính thức yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh bàn giao hồ sơ liên quan đến tiểu dự án thủy lợi tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) để phục vụ điều tra dấu hiệu vi phạm trong đầu tư xây dựng. Nguyên nhân là do tuyến ống dẫn nước của dự án này đã liên tục vỡ đến 15 lần trong thời gian ngắn, gây thiệt hại nghiêm trọng và làm dấy lên nhiều nghi vấn về chất lượng thi công.

Theo chỉ đạo, hồ sơ bao gồm các nội dung về thẩm định, đấu thầu, thiết kế, nghiệm thu, thanh toán, quản lý chất lượng công trình và các biên bản kiểm tra liên quan, phải được chuyển cho cơ quan điều tra trước ngày 5-5-2025.

Dự án 72 tỉ đồng liên tục gặp sự cố nghiêm trọng

Tiểu dự án cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường được khởi công vào tháng 10-2019, với tổng mức đầu tư 72 tỉ đồng, phần lớn từ vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 6-2020 và đã được quyết toán vào tháng 10-2020.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng một năm trở lại đây, đường ống dẫn nước đã vỡ tới 13 lần, nâng tổng số lần sự cố lên đến 15 lần, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Đường ống dẫn nước cứ sửa lại hỏng (ảnh: Tuổi trẻ)

Mâu thuẫn giữa các bên về nguyên nhân sự cố

Nhiều tranh cãi đã nổ ra giữa các bên liên quan về nguyên nhân gây ra chuỗi sự cố nghiêm trọng này:

Công ty Kỳ Nguyên (đơn vị thi công) thừa nhận chưa hoàn thiện các hạng mục như mố neo bê tông, cút, chếch do áp lực tiến độ. Tuy nhiên, công ty cho rằng nguyên nhân chính là do thiết kế và vật liệu không phù hợp, đặc biệt là việc lựa chọn ống uPVC – loại nhựa giòn, giá rẻ và không phù hợp với địa hình đồi núi Tây Nguyên.

Ban quản lý dự án (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk) phản đối việc thi công bổ sung trái quy trình và khẳng định chính điều này khiến các mố bê tông chồng chéo lên đường ống, không thể thay thế hoặc sửa chữa khi xảy ra vỡ.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh thừa nhận có thiếu sót trong thiết kế ban đầu, nhưng nhấn mạnh nguyên nhân chính vẫn là việc thi công sai thiết kế và sử dụng vật liệu kém chất lượng. Ngoài ra, quá trình thử áp lực chưa đạt yêu cầu nhưng vẫn mở nước toàn tuyến, khiến đường ống vỡ hàng loạt.

Cần làm rõ trách nhiệm, đảm bảo chất lượng đầu tư

Việc dự án thủy lợi quy mô lớn, sử dụng nguồn vốn vay quốc tế nhưng liên tục gặp sự cố, không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm giám sát, thiết kế và thi công trong các dự án đầu tư công.

Hiện cơ quan công an đang tích cực làm rõ các sai phạm, xử lý trách nhiệm các bên liên quan và ngăn chặn tình trạng “làm ẩu, rút ruột công trình” gây lãng phí ngân sách và mất lòng tin trong nhân dân.

Theo: Tuổi trẻ