Các lãnh đạo, giám đốc trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chỉ học tới lớp 12.

Tử vong do đuối nước cao gấp 10 các nước phát triển

Tỷ suất tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao gần gấp 10 lần các nước phát triển, nguyên nhân chủ yếu do các em thiếu kỹ năng bơi.

Thông tin được nêu trong Hội thảo về Phòng, chống đuối nước trẻ em do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, ngày 7/12.

40 học sinh Sơn La nhập viện sau bữa tối, nghi ngộ độc thực phẩm

Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết khoảng 19h30 ngày 7/12, bệnh viện tiếp nhập, cấp cứu cho 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn.

Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Anh Đỗ Tiến Khoa, phụ huynh học sinh cho biết ngày 7/12, các con đi dã ngoại theo chương trình của nhà trường. Sau đó trẻ dùng bữa tối tại một khách sạn ở thị trấn Mộc Châu. Các món ăn chính trong bữa tối gồm: đùi gà chiên, ngô chiên, sườn xào, nước ngọt… Sau khi các con nhập viện, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Việt Nam nhập hơn 200.000 tấn thịt gà, kiến nghị hạn chế nhập khẩu gà đông lạnh

Theo trưởng đại diện Cục Chăn nuôi phía Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 10 tháng đầu năm nay Việt Nam nhập khoảng 211.000 tấn thịt gà, trong khi đó nguồn cung gà trong nước đang dồi dào, do đó cần hạn chế nhập khẩu gà đông lạnh, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Khánh Hòa phát hiện chi sai 204 tỷ khi mua sắm vật tư phòng dịch

Ngày 8/12, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện sai phạm hơn 216 tỷ đồng, 640 m2 đất, trong đó chủ yếu các sai phạm kinh tế liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19.

Trong số này, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện việc chấp hành pháp luật trong công tác mua sắm, trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thì phát hiện sai phạm với số tiền 204,5 tỷ đồng, xem chi tiết báo Zing.

Vụ xét xử công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Lãnh đạo, giám đốc chỉ học tới lớp 12

Ngày 8/12, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm liên quan vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Trong phần thẩm tra lý lịch, nhiều người tới dự phiên tòa bất ngờ khi đa số bị cáo này chỉ học hết lớp 12. Nhiều bị cáo không có bằng đại học hay bằng cấp đào tạo liên quan lĩnh vực bất động sản nhưng vẫn được bổ nhiệm giám đốc, lãnh đạo trực thuộc của Công ty Alibaba, xem chi tiết báo Thanh Niên.