Sáng 3/11, ông Triệu Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai phụ huynh ẩu đả trước cổng trường tiểu học.

Theo thông tin ban đầu trên báo Thanh Niên, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, tại khu vực cổng Trường tiểu học Cao Xanh xảy ra xô xát giữa anh Nguyễn Văn Q., phụ huynh học sinh của lớp 3A7; và anh Bùi Quốc H., phụ huynh học của lớp 3A3.

Nạn phụ huynh bị đâm nằm gục trước cổng trường.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Đáng chú ý, trong lúc 2 bên ẩu đả, anh H. đã dùng dao nhíp đâm vào vùng đùi anh Q. khiến nạn nhân mất nhiều máu, được bảo vệ nhà trường cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ngay say khi xảy ra vụ việc, anh H. đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đến trưa nay đã ra trình diện cơ quan công an.

Cho biết về lý do dẫn đến xô xát, ông Nghĩa thông tin được báo Dân Việt đăng tải là vì hai phụ huynh va quệt nhẹ, rồi lời qua tiếng lại và tiếp tục dẫn đến xô xát.