Xử phạt doanh nghiệp tái phạm kinh doanh thực phẩm nhập lậu tại Hà Nội
Một doanh nghiệp tại Hà Nội vừa bị đề xuất xử phạt 70 triệu đồng do tái phạm kinh doanh thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc và hóa đơn chứng từ.
- Vì sao Bill Gates và Warren Buffett rời top 10 tỷ phú?
- Xe khách lao xuống cống tại Sơn La, 4 người tử vong
- Công an TP HCM đột kích 18 “lò” chế vũ khí quân dụng
Thực phẩm nhập lậu và sai phạm của công ty Nam Anh
Trong các đợt kiểm tra cao điểm gần đây, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện sai phạm tại Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Nam Anh. Doanh nghiệp này bị bắt quả tang đang tiếp tục kinh doanh các mặt hàng thực phẩm nhập lậu mặc dù trước đó đã từng bị xử phạt về hành vi tương tự. Đây là hành vi cố tình vi phạm pháp luật nhằm trục lợi bất chính từ hàng hóa không kiểm định.
Dựa trên tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan chức năng đã đề xuất mức phạt hành chính lên tới 70 triệu đồng đối với doanh nghiệp này. Bên cạnh hình thức phạt tiền, toàn bộ số hàng hóa vi phạm cũng bị buộc tiêu hủy hoàn toàn theo quy định. Biện pháp này nhằm ngăn chặn nguy cơ thực phẩm bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng trong khu vực nội đô,.
Việc doanh nghiệp tái phạm cho thấy mức độ phức tạp của công tác quản lý thị trường thực phẩm hiện nay,. Các mặt hàng lậu thường có giá thành rẻ do không chịu thuế và các chi phí kiểm dịch, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh,. Sự kiê
n quyết xử phạt mức cao nhất là cần thiết để tạo sự răn đe đối với các đơn vị kinh doanh thiếu trách nhiệm.
Thực phẩm nhập lậu tiếp tục thâm nhập thị trường trước Tết
Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, vào ngày 8/1, lực lượng hải quan đã phát hiện và thu giữ 220kg xúc xích và lạp xưởng đông lạnh nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng này đã bị rã đông và không bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Lô hàng bị phát hiện tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu khi đang tìm đường vào nội địa.
Thực trạng này phản ánh áp lực lớn từ các dòng thực phẩm kém chất lượng tràn qua biên giới vào dịp cuối năm,. Các mặt hàng như xúc xích, lạp xưởng thường có nhu cầu cao nên dễ dàng bị các đối tượng trộn lẫn với hàng chính ngạch để tiêu thụ,. Việc bắt giữ liên tiếp các lô hàng này tại nhiều tỉnh khác nhau cho thấy sự phổ biến của thực trạng buôn lậu thực phẩm,,
Cục Hải quan dự báo các mặt hàng thực phẩm đặc biệt là thực phẩm đông lạnh sẽ còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới,. Các đối tượng không chỉ vận chuyển qua đường mòn mà còn lợi dụng các kẽ hở trong thủ tục xuất nhập khẩu. Sự phát triển của các dịch vụ vận tải nhanh cũng khiến thực phẩm lậu dễ dàng phát tán vào các chợ dân sinh,.
Tăng cường các biện pháp chế tài đối với hành vi tái phạm
Để đảm bảo an toàn cho người dân, cơ quan chức năng đang triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra liên ngành,. Trọng tâm kiểm soát là các kho hàng, cơ sở chế biến thực phẩm có dấu hiệu kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc. Việc xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm như công ty Nam Anh là ưu tiên hàng đầu để làm sạch thị trường.
Chính quyền các địa phương cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền về tác hại của thực phẩm nhập lậu đối với sức khỏe,. Người tiêu dùng được khuyến khích kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng và các chứng nhận an toàn khi mua thực phẩm,. Việc tẩy chay hàng hóa kém chất lượng là cách hữu hiệu nhất để triệt tiêu động lực của các đối tượng buôn lậu.
Bên cạnh xử phạt tiền, các cơ quan quản lý cũng cân nhắc việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các đơn vị vi phạm nhiều lần. Công tác phối hợp giữa lực lượng hải quan biên giới và quản lý thị trường nội địa đang được thắt chặt hơn bao giờ hết,,. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo mọi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng,.
Theo: Khai Mở