Mặt đường tại giao lộ Phan Văn Trị – Lê Thị Hồng (quận Gò Vấp,TP. HCM) vừa xuất hiện ‘hố tử thần’ có diện tích bằng 1 ôtô tải, sâu hoắm.

Sáng 3/11, cơ quan chức năng đã đến hố sụt lớn trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM để rào chắn, tiến hành sửa chữa, tái lập mặt bằng.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

“Cách đây hai ngày, mặt đường đã rạn nứt, trũng xuống. Tôi đã lấy nhiều vật dụng đặt xung quanh để ngăn xe chạy qua. Đến tối qua, mặt đường sụp xuống”, ông Phan Văn Bình, nhân viên cây xăng ở sát vị trí sụt lún trao đổi với PV VnExpress, sáng 3/11.

Hố rộng khoảng 3 m, dài 5 m và sâu 8 m, hở hàm ếch, xung quanh miệng có nhiều vết nứt. Dưới hố có một cống thoát nước bêtông, nhiều dây cáp. Hơn chục công nhân, cùng hai xe cẩu tiến hành khắc phục sự cố.

Hiện trường hố sụt nằm cách ngã 5 Chuồng Chó khoảng 500 m, nơi có lượng xe rất đông đúc. Sự việc khiến khu vực bị ùn tắc vào giờ cao điểm.

Ảnh chụp màn hình báo VTC News.

Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM, nguyên nhân hình thành hố sâu do là ống nước bằng tôn đường kính một mét được lắp đặt cách đây hơn 45 năm bị vỡ; khiến nước thoát ra, cuốn trôi đất đá trên mặt đường gây sụp lún.

“Các công nhân sẽ thay đoạn vỡ bằng ống bê tông và tái lập mặt bằng trong hôm nay”, đại diện trung tâm nói.

Theo VTC News, trước đó, ngày 6/8, một hố “tử thần” có đường kính khoảng 2m xuất hiện tại ngã tư Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị (quận Gò Vấp); cách vị trí hố sụt hiện tại khoảng 20m.