Ngày 6/8, Võ Thị Phương Anh (33 tuổi, ở phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh), bị công an Hà Tĩnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra được báo VnExpress đăng tải, Phương Anh là phó phòng một công ty có trụ sở ở Hà Nội, làm dịch vụ đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Năm 2019, Phương Anh mở một văn phòng tại đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, xưng là giám đốc, giao nhân viên tìm khách hàng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Sau đó có 4 người ở huyện Nghi Xuân và Can Lộc đã nộp cho Phương Anh hơn 1,2 tỷ đồng để làm hồ sơ, visa sang Hàn Quốc. Nhận tiền, Phương Anh dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân, không đưa được ai ra nước ngoài.

Báo VTC News thông tin thêm, trước đó, tháng 4/2019, chi nhánh Công ty cổ phần Traenco (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) ký kết hợp đồng lao động và bổ nhiệm Phương Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng tư vấn số 6.

Đầu tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Traenco không còn tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động theo diện E7 tại Hàn Quốc (lao động tay nghề cao). Thế nhưng, Phương Anh vẫn giới thiệu và thông báo công ty đang tuyển dụng gói lao động E7 tại Hàn Quốc, làm việc cơ khí trên tàu, lương khoảng 40-50 triệu đồng/tháng và lừa đảo những người nói trên.