Theo Sở Y tế Yên Bái, tỉnh này vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với Covid-19, đây là nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2, nơi cách ly tập trung đoàn chuyên gia Ấn Độ.

Ca dương tính là nam, 63 tuổi, là F1 của các bệnh nhân 2.786, 2.811, 2.812, 2.831 (các chuyên gia người Ấn Độ). Ca dương tính này trước đó có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ khi họ đến khách sạn hôm 18/4. 

Ngày 26/4 Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 của các bệnh nhân kể trên, lấy mẫu lần 2 cho 1 F1 là nhân viên khách sạn và lấy mẫu lần 1 cho 1 cán bộ Sở Y tế. Kết quả có 1 trường hợp dương tính, 8 người âm tính.

Như vậy cho đến nay có 4 người trong đoàn chuyên gia và 1 người tiếp xúc với đoàn dương tính với Covid-19. Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Bộ Y tế sáng 27/4 không ghi nhận ca dương tính Covid-19, tổng số ca nhiễm cả nước là 2.852 ca, 35 ca tử vong; 4 ca tử vong sau khi âm tính từ 3 – 4 lần.