Ngày 17/9, công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa chuyển 2 nghi phạm sản xuất bột ngọt giả cho Cơ quan CSĐT công an TP. Bạc Liêu thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 10h ngày 14/9, cảnh sát kinh tế bắt quả tang Nhan Chí Tâm (39 tuổi, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) đang tổ chức sản xuất bột ngọt giả tại nhà số 69 Võ Thị Sáu, khóm 8, P.3, TP. Bạc Liêu.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 140 kg bột ngọt giả thương hiệu V. và A.; 2.120 bao bì nhãn hiệu V. và A. cùng nhiều công cụ khác phục vụ cho việc sản xuất bột ngọt giả.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Báo Người Lao Động cho biết, làm việc với cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận khoảng tháng 1/2020, qua sử dụng mạng xã hội và tiếp xúc một số bạn bè nên Tâm biết và tìm đến chợ Kim Biên (TP. HCM) đặt mua nguyên liệu, bao bì để sản xuất, đóng gói thành phẩm 2 loại bột ngọt giả này. Sau đó bán lại cho một số đối tượng mang đi tiêu thụ tại các điểm tạp hóa, gia đình có nhu cầu để thu lợi.

Bên cạnh đó, Tâm còn mua thêm nhiều công cụ, phương tiện liên quan và cung cấp nguyên, vật liệu bột ngọt giả cho cha ruột là ông Nhan Quốc Tấn (63 tuổi, ngụ khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai) để sản xuất bột ngọt giả tại đây, nhằm tiếp tục tiêu thụ cho các điểm tạp hóa khác.

Qua khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm gần 50kg bột ngọt giả.