Sau 5 ngày xuất viện, 2 ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM là bệnh nhân 207 và bệnh nhân 224 tái dương tính với virus corona. Ngoài ra, bệnh nhân 74 ở Phú Thọ cũng dương tính lại sau 14 ngày được xuất viện về cách ly tại nhà.

Ngày 27/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trong số 47 bệnh nhân xuất viện sau điều trị Covid-19, có 40 trường hợp âm tính, 2 đang đợi kết quả và 2 có kết quả dương tính lại, 3 người khác đang chờ đến ngày lấy mẫu xét nghiệm.

2 trường hợp dương tính lại là bệnh nhân 207 (nam, 49 tuổi, xuất viện ngày 18/4) và bệnh nhân 224 (nam, 39 tuổi, xuất viện ngày 20/4) đều mang quốc tịch Brazil.

Hiện cả hai đã được đưa vào Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi để tiếp tục theo dõi, điều trị. 

Cũng trong sáng 27/4, bệnh nhân 74 (23 tuổi, ở Xóm Tân Trung, Thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp) được thông báo dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh, xuất viện về cách ly tại nhà từ ngày 10/4. 

Trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở. Tới ngày hết cách ly 25/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi ngờ dương tính với virus corona. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo dõi, điều trị. Những người F1 tiếp xúc với bệnh nhân 74 cũng đã được cách ly.

Ngoài những trường hợp trên, trước đó vào hôm 25/4, Bộ Y tế cũng đã công bố 5 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ra viện gồm: bệnh nhân 188, 52, 149, 137 và 36.