Bộ Y tế ghi nhận thêm 1 ca mới nhiễm nCoV là người từ Nga trở về trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5. Bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh không có khả năng lây lan ra cộng đồng, đến 25/5 Việt Nam có 325 ca.

Theo điều tra dịch tễ của Bộ Y tế, nữ bệnh nhân 34 tuổi quê tại Gia Viễn, Ninh Bình, từng mắc COVID-19 khi còn ở Nga và đã khỏi bệnh trước khi về nước.

ca nhiễm 325
Kiểm tra dịch tễ người về từ chuyến bay VN62 ngày 13/5 tại Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) – ảnh trên báo Sóc Trăng.

Ngày 13/5, bệnh nhân về nước trên chuyến bay VN0062 đến vân Đồn Quảng Ninh, được cách ly tại trung đoàn 125 ở Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính.

Ngày 21/5 lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đều cho kết quả dương tính.

Nữ bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương, là bệnh nhân thứ 32 từ chuyến bay VN0062 và là bệnh nhân thứ 325 được ghi nhận ở Việt Nam.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết đến chiều 24/5, trên chuyến bay VN0062 đã có 32 ca mắc Covid-19 Trong đó, có 27 người cách ly tại Thái Bình, 2 tại Hải Dương, 2 tiếp viên phục vụ trên chuyến bay cách ly tại TP.HCM và 1 đang điều trị ở Quảng Ninh.

Trong số 325 ca nhiễm ghi nhận ở Việt Nam, có 267 người đã bình phục xuất viện, 58 người tiếp tục điều trị, ca nặng nhất trong số này là bệnh nhân 91 – phi công người Anh. Tính đến 25/5, Việt Nam đã 38 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.