Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 25/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Hơn 8,2 triệu khách hàng miền Nam được giảm 3.580 tỉ đồng tiền điện
  • Tước danh hiệu Công an một CSGT do sử dụng ma túy
  • Gian lận điểm thi ở Sơn La: 2 bị cáo bị đề nghị mức án từ 23-25 năm tù
  • Bắt ông Nguyễn Tường Thụy
  • Không được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 do xã ‘chi nhầm’

Tin thế giới:

  • Trung Quốc tuyên bố áp đặt dự luật an ninh mới với Hong Kong bằng mọi giá
  • Đương kim thủ tướng Israel hầu tòa
  • Mỹ: Phát hiện ổ dịch Covid-19 mới xuất phát từ một tiệc bơi tại trường học
  • Phòng thí nghiệm Vũ Hán công bố tin bất ngờ về Covid-19
  • Một ‘đại dịch’ thầm lặng khác ở Trung Quốc

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Hơn 8,2 triệu khách hàng miền Nam được giảm 3.580 tỉ đồng tiền điện. Chiều 24/5, ông Nguyễn Văn Lý – phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, doanh nghiệp này đã làm việc trực tiếp với chính quyền các tỉnh thành và đơn vị điện lực trực thuộc để thực hiện chương trình giảm giá điện, miễn tiền điện cho khách hàng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo ông Lý, hơn 3.580 tỷ đồng là tổng số tiền điện được EVNSPC dự kiến hỗ trợ giảm cho hơn 8,2 triệu hộ gia đình, doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở lưu trú, du lịch, cơ sở sử dụng điện khác bị ảnh hưởng dịch tại 21 tỉnh, thành phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau, không bao gồm TP.HCM) tính đến tháng 7/2020.

(Người Lao Động) – Tước danh hiệu Công an một CSGT do sử dụng ma túy. Chiều ngày 23/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thừa ủy quyền đọc quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông N.T.T. – cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT.

Ông N.T.T. bị tước danh hiệu Công an nhân dân do liên quan tới hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tối 20/5, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại tầng 3 của khu biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn. Trong số những người trên có N.T.T. đang công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

(VOV) – Gian lận điểm thi ở Sơn La: 2 bị cáo bị đề nghị mức án từ 23-25 năm tù. Chiều nay 24/5, phiên tòa xét xử vụ gian lận tại kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La năm 2018 tiếp tục phiên tranh luận tại phiên tòa.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh tổng hợp hình phạt từ 2 tội là 23 – 25 năm tù; phạt bổ sung 30 triệu đến 50 triệu đồng về tội lợi dụng chức vụ, 40 triệu đến 60 triệu đồng tội nhận hối lộ.

Cầm Thị Bun Sọn, tổng hợp hình phạt từ 2 tội là 9 – 11 năm tù; phạt bổ sung 30 triệu đến 50 triệu đồng về tội lợi dụng chức vụ, 40 triệu đến 60 triệu đồng tội nhận hối lộ; Trần Văn Điện, Nguyễn Minh Khoa từ 12 – 13 năm tù; phạt bổ sung 30 triệu đến 50 triệu đồng; Trần Xuân Yến từ 7 – 8 năm tù; phạt bổ sung từ 30 triệu đến 50 triệu đồng; Đặng Hữu Thủy từ 6 – 7 năm tù; phạt bổ sung từ 30 triệu đến 50 triệu đồng; Đỗ Khắc Hưng từ 5 – 6 năm tù; phạt bổ sung từ 30 triệu đến 50 triệu đồng; Hoàng Thị Thành, Lò Thị Trường, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đinh Hải Sơn từ 2 – 3 năm tù; phạt bổ sung từ 10 đến 20 triệu đồng.

(Tuổi Trẻ) – Bắt ông Nguyễn Tường Thụy. Ngày 24/5, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tường Thụy (70 tuổi, quê Nam Định, ngụ Hà Nội) để điều tra tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, vào ngày 23/5, sau khi các quyết định, lệnh đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của ông Thụy (chung cư 54 Hạ Đình, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

(VnExpress) – Không được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 do xã ‘chi nhầm’. Ngày 22/5, UBND huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đình chỉ chức vụ với hai công chức xã Tân Lập và Quý Hoà, hai trưởng xóm thuộc xã Quý Hoà để kiểm điểm trách nhiệm do liên quan chi sai quy định cho các hộ nghèo, cận nghèo trong gói hỗ trợ của Chính phủ. Huyện Lạc Sơn vừa hoàn thành chi tiền hỗ trợ cho 63.119, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng.

Theo kiểm tra ban đầu, 9 trường hợp là cán bộ, đảng viên đã nhận hỗ trợ nhầm ở xã Tân Lập. Tại xã Quý Hoà, 3 hộ là cán bộ, công chức nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo nhưng đến nay các hộ này đã khá giả. Số tiền hỗ trợ đã được thu lại.

Giải thích tình trạng này, Chủ tịch huyện cho rằng, “có thể quá trình bình xét hộ nghèo ở thôn từ năm ngoái còn có sự nể nang, ưu ái nên các trường hợp được nhận hỗ trợ không đúng quy định”. 

Với một số hộ nghèo, sống trong nhà gỗ nhưng không được nhận hỗ trợ, ông Điệp thừa nhận “quá trình rà soát có một số hộ như vậy”. Dự kiến sáng 25/5, huyện Lạc Sơn sẽ họp đánh giá lại toàn bộ công tác triển khai chi trả hỗ trợ, làm rõ trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc tuyên bố áp đặt dự luật an ninh mới với Hong Kong bằng mọi giá. Ngày 24/5, trong một cuộc gặp với các đại biểu Hong Kong tới Bắc Kinh dự kỳ họp “Lưỡng hội”, Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính tuyên bố Bắc Kinh đã tính toán kỹ và biết chắc sẽ bị phản ứng mạnh mẽ nhưng vì “lợi ích lâu dài của Hong Kong”, dự luật an ninh quốc gia mới phải được thông qua bằng mọi giá.

Trước đó, trong cuộc họp báo chiều 24/5, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhấn mạnh Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Quốc và phản đối mọi sự can thiệp của nước ngoài.

(VnExpress) – Đương kim thủ tướng Israel hầu tòa. Ngày 24/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có mặt tại tòa án quận Jerusalem trong phiên tòa xét xử các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông. 

Thủ tướng Netanyahu bị cáo buộc đã nhận xì gà, champagne cùng trang sức từ nhiều người với tổng giá trị lên tới hơn 196.000 USD và đổi lại bằng những lời hứa giúp đỡ. Ông cũng được cho là đã ưu ái truyền thông với điều kiện họ viết những bài tích cực về mình.

Tại phiên tòa, Thủ tướng Netanyahu im lặng trong hầu hết phiên tòa, chỉ thỉnh thoảng thì thầm với đội ngũ pháp lý của ông. Phiên tòa kết thúc sau khoảng một giờ.

(Lao Động) – Mỹ: Phát hiện ổ dịch Covid-19 mới xuất phát từ một tiệc bơi tại trường học. Một ổ dịch Covid-19 mới được phát hiện ở bang Arkansas, Mỹ sau khi một vài người nhiễm virus tham dự tiệc bơi tại trường trung học.

“Bữa tiệc bơi diễn ra ở trường trung học mà tôi chắc rằng mọi người đều nghĩ là vô hại. Những đứa trẻ tham gia hoạt động ngoài trời và cũng nhiễm virus cũng từ đó mà ra” – thống đốc bang Arkansas – ông Asa Hutchinson cho biết. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về bữa tiệc bơi.

(Lao Động) – Phòng thí nghiệm Vũ Hán công bố tin bất ngờ về Covid-19. Trong cuộc phỏng vấn được quay vào hôm 13/5 và phát sóng vào tối 23/5, giám đốc Viện Virus học Vũ Hán Wang Yanyi cho biết trung tâm đã “cô lập và thu được một số virus Corona từ dơi”.

“Bây giờ chúng tôi có 3 chủng virus sống… Nhưng độ tương đồng cao nhất của chúng với SARS-CoV-2 chỉ đạt 79,8%” – bà Wang nói, đề cập đến chủng virus Corona gây ra Covid-19.

Về cáo buộc phòng thí nghiệm an toàn sinh học có liên quan đến việc bùng phát Covid-19, phòng thí nghiệm Vũ Hán cho biết, họ đã nhận được các mẫu virus chưa được biết đến vào ngày 30/12/2019, xác định trình tự bộ gene của virus vào ngày 2/1 và gửi thông tin về mầm bệnh cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 11/1.

“Trên thực tế, giống như những người khác, chúng tôi thậm chí còn không biết virus tồn tại. Làm thế nào nó có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của chúng tôi khi chúng tôi không bao giờ có nó?” – bà Wang nói.

(VnExpress) – Một ‘đại dịch’ thầm lặng khác ở Trung Quốc. Sau Covid-19, Trung Quốc tiếp tục trở lại chiến đấu với sát thủ y tế hàng đầu với người dân nước này. Bệnh tiểu đường tăng lên rất mạnh ở nước này trong vài thập kỷ qua và được dự đoán sẽ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong thời gian tới. 

Đã có 843.000 người tử vong trong năm 2017, 114 triệu người đang sống chung với bệnh, nhưng chỉ có 39% số người mắc biết mình mắc căn bệnh nguy hiểm thời đại – tiểu đường.

Đến năm 2045, số người bị bệnh tiểu đường tại Trung Quốc dự kiến lên tới 183 triệu. Một vấn đề ở Trung Quốc là tỷ lệ chẩn đoán bệnh tiểu đường thấp. Trong khi tỷ lệ chẩn đoán toàn cầu khoảng 50%, thì tại Trung Quốc chỉ có 39% người dân biết về tình trạng bệnh của mình.