Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 24/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 1 ca mới, chuyến bay từ Nga về có 32 bệnh nhân Covid-19
  • CSGT Tân Sơn Nhất bị tố đòi 6,2 triệu đồng cho lỗi phạt 350.000 đồng
  • Úc siết chặt quy định với tôm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt lo lắng
  • Thêm 1 trường đại học tại TP.HCM hủy thi tuyển sinh riêng
  • Đoạn quốc lộ 91 nguy cơ sụp xuống sông Hậu

Tin thế giới:

  • Tokyo (Nhật Bản) có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày mai
  • Washington Post: Mỹ muốn nối lại thử nghiệm hạt nhân sau 3 thập kỉ
  • Bắt được kẻ tấn công ngân hàng ở Matxcơva, 6 con tin bị bắt cóc đều an toàn
  • Châu chấu phá hoại hàng ngàn hecta lúa và hoa màu ở bắc Lào
  • Cựu Thủ tướng Papua New Guinea bị bắt vì cáo buộc tham nhũng

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Thêm 1 ca mới, chuyến bay từ Nga về có 32 bệnh nhân Covid-19. Sáng nay 24/5, Bộ Y tế thông báo có thêm 1 bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên chuyến bay VN0062 từ Nga về nước ngày 13/5. Bệnh nhân 34 tuổi tại Gia Viễn, Ninh Bình, trước khi về nước bệnh nhân đã nhiễm Covid-19 ở Nga và chữa khỏi.

Ngày 13/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính, đến ngày 21/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương ngày 22/5 là dương tính, ngày 23/5 xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân hiện được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Đây là bệnh nhân thứ 32 từ chuyến bay VN0062 và là bệnh nhân thứ 325 ghi nhận ở Việt Nam. 

(Thanh Niên) – CSGT Tân Sơn Nhất bị tố đòi 6,2 triệu đồng cho lỗi phạt 350.000 đồng. Ngày 23/5, anh TĐP gửi đơn tố giác anh M – CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, Công an TP.HCM cưỡng đoạt tiền của người vi phạm.

Theo đó, sáng ngày 12/5, anh P đi xe Exciter mới mua từ cửa hàng về, đi đến đoạn gần Công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) thì bị tổ công tác của đội CSGT Tân Sơn Nhất dừng xe kiểm tra.

Vì là xe mới mua nên anh P chỉ cung cấp được bằng lái xe và biên nhận giao xe của cửa hàng. CSGT tên M thông báo lỗi phạt không biển số là 6,2 triệu đồng, anh P không chấp nhận và bị anh M đưa cả người và xe về trụ sở đội ở đường Trần Huy Liệu.

Tại đây, sau khi “hạ giá” còn 6 triệu, anh P không nộp, CSGT đưa anh P đến phòng riêng báo mức phạt của lỗi này là 5 triệu đồng, và rút 2 triệu từ ví của anh, đồng thời yêu cầu anh P về lấy thêm 3 triệu nữa mới trả lại bằng lái.

Quá bức xúc, anh P đã tìm đến Công an TP.HCM để tố giác. 

(VTC) – Úc siết chặt quy định với tôm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt lo lắng. Thương vụ Việt Nam tại Úc (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Nông nghiệp, nguồn nước và Môi trường Úc vừa ban hành các điều kiện nhập khẩu mới đối với tôm và các sản phẩm từ tôm chưa được làm chín phục vụ tiêu dùng nhập khẩu vào Úc, áp dụng từ 1/7 tới.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Theo đó, tôm và các sản phẩm từ tôm chưa được làm chín sẽ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đã qua khâu sơ chế loại bỏ chỉ tôm. Các sản phẩm này sẽ tiếp tục được kiểm tra dấu niêm phong toàn bộ 100% các lô hàng khi làm thủ tục thông quan tại Úc. Nếu không đáp ứng được các quy định, các sản phẩm nêu trên sẽ được hướng dẫn biện pháp khắc phục như làm chín, yêu cầu tái xuất, thậm chí là tiêu hủy.

(Pháp Luật) – Thêm 1 trường đại học tại TP.HCM hủy thi tuyển sinh riêng. Ngày 24/5, trường ĐH Quốc gia TP.HCM  đã bất ngờ thông báo quyết định tạm dừng kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020. 

Về lý do tạm dừng này, theo TS Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh chỉ có khoảng hai tháng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nếu trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như các năm trước thì những thí sinh có dự định xét tuyển vào trường phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực của trường. Thêm vào đó, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng chỉ còn một kỳ thi. Do vậy, trường quyết định tạm dừng tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực trong năm nay.

(Vnexpress) – Đoạn quốc lộ 91 nguy cơ sụp xuống sông Hậu. Khoảng 20 m quốc lộ 91 qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (An Giang) bị rạn nứt kéo dài giữa đường, nguy cơ trôi xuống sông Hậu.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Ngày 23/5, người dân phát hiện đoạn quốc lộ bị nứt nằm cách bờ sông Hậu 3-7 m. Phía sát bờ sông đất trống nhưng bên trong quốc lộ khoảng hơn 20 m là dãy nhà dân sinh sống. Vị trí này cách nơi sạt lở đầu tháng 8/2019 khoảng 80 m, đang nằm trong khu vực được cảnh báo nguy hiểm.

Tin thế giới:

(VOV) – Tokyo (Nhật Bản) có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày mai. Mới đây, chính phủ Nhật Bản cho biết, có thể sẽ ra quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 ở Tokyo và các tỉnh còn lại là Kanagawa, Chiba, Saitama, và Hokkaido sớm nhất vào ngày 25/5, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia. 

Mặc dù vậy, chính quyền Tokyo cho rằng có khả năng sẽ xuất hiện làn sóng lây nhiễm virus lần thứ hai. Theo đó, chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ Tokyo và các địa phương khác về phương tiện y tế và ổn định sinh hoạt người dân.

(Tiền Phong) – Washington Post: Mỹ muốn nối lại thử nghiệm hạt nhân sau 3 thập kỉ. Ngày 23/5, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống tiết lộ với tờ Washington Post rằng Mỹ đang thảo luận khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân có kiểm soát.

Theo nguồn tin trên cho biết, lí do khiến Mỹ bất ngờ có ý định thử hạt nhân sau 30 năm – có liên quan đến cáo buộc cho rằng Nga và Trung Quốc đã nối lại thử nghiệm đạn hạt nhân năng suất thấp. 

(VTC) – Bắt được kẻ tấn công ngân hàng ở Matxcơva, 6 con tin bị bắt cóc đều an toàn. Lực lượng chức năng Nga cho biết, đã bắt giữ kẻ tấn công chiếm giữ chi nhánh Alfa Bank ở trung tâm Matxcơva, 6 con tin đều an toàn.

(Ảnh chụp màn hình VTC)

Theo TASS, kẻ tấn công hiện đang bị giam giữ và sẽ được đưa đi thẩm tra. Lực lượng chức năng đã sơ tán người dân và kiểm tra thiết bị nổ.

(VOV) – Châu chấu phá hoại hàng ngàn hecta lúa và hoa màu ở bắc Lào. Ông Sivon Vongkhanchan, Phó giám đốc sở Nông lâm tỉnh Luangphabang (Lào) cho biết, dịch châu chấu và sâu keo xuất hiện cách nay một tháng tại 6 huyện, sau đó lan nhanh ra toàn tỉnh và các tỉnh xung quanh. Châu chấu và sâu keo đã phá hủy hơn 1.600 ha lúa và hoa màu của tỉnh Luangphabang, tỉnh Huaphan.

(Ảnh chụp màn hình báo VOV)

Ngành nông lâm đã hướng dẫn người dân sử dụng thuốc trừ sâu và các biện pháp thủ công để trừ diệt nhưng hiệu quả không cao, do tốc độ sinh sản của côn trùng khá nhanh và xuất hiện đồng loạt ở nhiều vùng khác nhau.

(VOV) – Cựu Thủ tướng Papua New Guinea bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Cựu Thủ tướng Peter O’Neill của quốc đảo Thái Bình Dương Papua New Guinea vừa bị cảnh sát bắt giữ để điều tra các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong thời gian 7 năm ông cầm quyền tại nước này.

Cảnh sát Papua New Guinea mới đây cho biết đã tiến hành bắt giữ ông Peter O’Neill, cựu Thủ tướng của nước này, để điều tra các sai phạm trong thời gian ông O’Neill nắm quyền điều hành đất nước.