Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 24/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm một tuyến cáp quang gặp sự cố, ảnh hưởng Internet VN ra quốc tế
  • Cắt điện, nước nếu vi phạm hành chính
  • Sẽ bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy tháng 7/2021?
  • Công dân Việt Nam tại Lào muốn về nước phải đăng ký trước

Tin thế giới:

  • Ông Kim Jong Un bất ngờ tái xuất, ký 7 lệnh về quân sự
  • Nghị sĩ Ukaine tự sát tại văn phòng
  • Tìm thấy 12 thi thể đầy vết đạn chất trên xe bán tải
  • Bắt giữ 6 con tin ở Mát-xcơ-va dọa nổ tung tòa nhà ngân hàng

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(ICTNews) – Thêm một tuyến cáp quang gặp sự cố, ảnh hưởng Internet VN ra quốc tế. Đại diện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam cho biết, tuyến cáp quang biển quốc tế Asia Pacific Gateway – APG gặp sự cố vào sáng ngày 23/5/2020 trên đoạn S1.7 gây mất toàn bộ dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế trên tuyến.

Hiện nguyên nhân đang được xác định. Kế hoạch sửa chữa sẽ được đối tác quốc tế thông báo trong thời gian tới.

(Tuổi Trẻ) – Cắt điện, nước nếu vi phạm hành chính.  Chiều 22/5, trong trình dự án luật trước Quốc hội về việc đề xuất cắt điện, nước là biện pháp cưỡng chế để xử lý vi phạm hành chính tại điều 86 theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính khiến dư luận quan tâm.

Theo dự luật, sẽ bổ sung biện pháp cưỡng chế mới là “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm trong quá trình xây dựng công trình, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.

(Tuổi Trẻ) – Sẽ bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy tháng 7/2021? Việc bỏ sổ hộ khẩu và quản lý đăng ký dân cư bằng mã số định danh cá nhân nếu được Quốc hội thông qua sẽ triển khai thực hiện từ tháng 7/2021.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Theo đó, phương thức quản lý cư trú của công dân từ thủ công là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ được thay thế bằng việc quản lý thông qua hệ thống dữ liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể là sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân của công dân để truy cập, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(VOV) – Công dân Việt Nam tại Lào muốn về nước phải đăng ký trước. Đây là nội dung thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trước tình trạng nhiều công dân không thể xuất cảnh do thiếu thủ tục.

Theo đó, công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Lào được phép xuất cảnh Lào để về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế với điều kiện phải đăng ký xin về nước tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Savanakhet và Champasac theo mẫu đơn do Đại sứ quán cung cấp.

Tin thế giới:

(Tiền Phong) – Ông Kim Jong Un bất ngờ tái xuất, ký 7 lệnh về quân sự. Ngày 24/5, KCNA đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì một cuộc họp quân sự thảo luận các chính sách mới để tăng cường năng lực hạt nhân quốc gia. Đồng thời, ông Kim Jong Un cũng đã ký bảy “lệnh” liên quan đến các biện pháp quân sự được thảo luận trong cuộc họp, bao gồm các biện pháp nhằm tăng cường “trách nhiệm và vai trò của các cơ sở giáo dục quân sự lớn”, tổ chức lại “hệ thống chỉ huy quân sự” và thăng “quân hàm của các chỉ huy quân đội”. 

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

(Vnexpress) – Nghị sĩ Ukaine tự sát tại văn phòng. Cảnh sát hôm 23/5 cho biết họ phát hiện thi thể ông Davydenko trong nhà vệ sinh của văn phòng làm việc, với một vết thương do đạn bắn trên đầu và bên cạnh là khẩu súng lục, theo điều tra ban đầu cho thấy nghị sĩ này đã tự sát. Thứ trưởng Nội vụ Anton Gerashchenko cho hay giới chức đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Davydenko. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết sự việc.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

(Tuổi Trẻ) – Tìm thấy 12 thi thể đầy vết đạn chất trên xe bán tải. Theo AFP đưa tin, ngày 23/5 (giờ địa phương), lực lượng chức năng bang Michoacan đã phát hiện chiếc xe bán tải màu đỏ bị bỏ lại ở gần ranh giới hai bang Michoacan và Guerrero (phía nam Mexico) với 12 thi thể nam giới có dấu hiệu bị tra tấn và người đầy vết đạn.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Lực lượng chức năng cho biết, đây là các nạn nhân của một vụ thanh toán giữa các băng đảng buôn bán ma túy.

(Tuổi Trẻ) – Bắt giữ 6 con tin ở Mát-xcơ-va, dọa nổ tung tòa nhà ngân hàng. Lực lượng chức năng cho biết, một kẻ lạ mặt đã bắt giữ ít nhất 6 con tin tại chi nhánh ngân hàng Alfa Bank ở thủ đô Mát-xcơ-va, Nga, và đe dọa cho nổ tung tòa nhà.

TASS đưa tin, một đội đặc nhiệm SOBR thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga đã được phái đến hiện trường vụ bắt giữ con tin và sẵn sàng đàm phán. Theo thông tin sơ bộ, hung thủ cầm một gói đồ không xác định trên tay, hiện trường vụ việc đã được cảnh sát phong tỏa.