Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 23/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Được nâng 17,75 điểm từ ‘lời nhờ vả vu vơ của mẹ’
  • Cháy rừng tràm hơn 3 tiếng sát sân bay Đà Nẵng, 5.000 m2 bị thiêu rụi
  • Nông dân Nghệ An thu hoạch lúa vào ban đêm để tránh nắng nóng 40 độ C
  • Gói hỗ trợ 62.000 tỉ: Nhiều cán bộ bị kỷ luật
  • BV Chợ Rẫy huy động toàn lực để cứu chữa cho phi công người Anh

Tin thế giới:

  • Brazil trở thành tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới
  • Thủ tướng Malaysia tự cách li
  • Cẩn thận, nước rửa tay có thể phát nổ!
  • Mỹ tiếp tục thêm hàng loạt công ty Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt
  • Tìm thấy 97 thi thể sau vụ rơi máy bay Pakistan
  • Ukraine bắt nghi phạm dùng súng săn bắn chết 7 người

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – Được nâng 17,75 điểm từ ‘lời nhờ vả vu vơ của mẹ’. Chiều ngày 22/5, trong phiên xử vụ gian lận điểm thi THPT 2018, TAND tỉnh Sơn La làm rõ hành vi “nhờ nâng điểm hay xem điểm” và đưa nhận tiền. Những người làm chứng khi bị xét hỏi đều khẳng định chỉ nhờ người trung gian hoặc trực tiếp các bị cáo xem điểm trước cho con, cháu trong kỳ thi THPT 2018. 

Chị Nguyễn Thị Thuỷ (người làm chứng) cho biết chỉ nhờ xem điểm nhưng không ngờ con trai được tăng 17,75 điểm, đỗ vào trường công an. Con trai chị Thuỷ được 28,1 điểm tổng ba môn Toán, Lý, Tiếng Anh và đỗ vào trường công an nhân dân. Tuy nhiên sau khi chấm thẩm định thí sinh này bị hạ xuống 17,75 điểm nên bị buộc thôi học.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

(Vietnamnet) – Cháy rừng tràm hơn 3 tiếng sát sân bay Đà Nẵng, 5.000 m2 rừng bị thiêu rụi. Khoảng 13h15 ngày 22/5, cánh rừng tràm thuộc khu vực kho A32 ở cuối đường Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bất ngờ bùng cháy.

Khu vực rừng này nằm sát sân bay Đà Nẵng. Do nắng nóng, ngọn lửa gặp gió và lớp thực bì dày ở phía dưới nên bùng phát dữ dội việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, hơn 5.000 m2 rừng tràm bị thiêu rụi, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

(Songlamplus.vn) – Nông dân Nghệ An thu hoạch lúa vào ban đêm để tránh nắng nóng 40 độ C. Tại Nghệ An, thời điểm này đang là cao điểm của thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ban ngày lên đến 40 độ C. Nhiều cánh đồng lúa đã chín đang vào thời kì thu hoạch. Trước tình hình thời tiết đó, nhiều bà con nông dân thuê máy gặt lúa vào ban đêm, vừa để tránh nóng, vừa để thu hoạch lúa cho kịp vụ mùa.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin Tức)

(Pháp Luật) – Gói hỗ trợ 62.000 tỉ: Nhiều cán bộ bị kỷ luật. Bộ LĐ-TB&XH vừa báo cáo Thủ tướng về thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện, tỉnh Thanh Hóa và Ninh Thuận có một số sai phạm. 

Tại Thanh Hóa, một số thôn của huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương có hiện tượng vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, điền thông tin vào những mẫu đơn in sẵn tự nguyện không nhận. Đặc biệt, tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa xảy việc đưa tên người nhà của lãnh đạo xã vào danh sách hộ cận nghèo. 

Tại Ninh Thuận, cán bộ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã chi thiếu tiền hỗ trợ cho sáu người nghèo. 

(Tuổi Trẻ) – BV Chợ Rẫy huy động toàn lực để cứu chữa cho phi công người Anh. Chiều 22/5, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận BN91 (phi công người Anh) từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM chuyển sang.

Sau khi tiếp nhận BN 91, êkip phụ trách điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn và đánh giá tình trạng hiện tại của bệnh nhân.

“Bệnh viện sẽ huy động toàn lực để chữa trị cho BN91, đến khi bệnh nhân đảm bảo đầy đủ các yếu tố thuận lợi về sức khỏe thì sẽ tiến hành ghép phổi theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19”, bác sĩ Nguyễn Tri Thức – giám độc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Brazil trở thành tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới. Reuters dẫn số liệu thống kê từ Bộ Y tế Brazil cho biết, tính đến ngày 22/5, nước này ghi nhận 330.890 ca mắc Covid-19, tăng gần 20.000 ca so với một ngày trước đó.

Số người tử vong vì đại dịch này tại Brazil cũng lên hơn 21.000 ca sau khi ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong trong vòng 24h. Số người nhiễm bệnh thực tế có thể cao hơn nhiều do năng lực xét nghiệm còn hạn chế.

Tại thành phố Sao Paulo, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 ở Brazil, các video ghi lại từ trên cao cho thấy nhiều ngôi mộ đã được đào sẵn ở nghĩa trang Formosa khi số người tử vong tăng đột biến thời gian gần đây.

(Vietnamnet) – Thủ tướng Malaysia tự cách li. Văn phòng Thủ tướng Malaysia, ngày 22/5, thông báo Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ tự cách li tại nhà trong 14 ngày, sau khi một quan chức tham dự cuộc họp gần đây do ông chủ trì dương tính với Covid-19.

Trong một thông cáo, văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết tất cả những người tham dự cuộc họp đã được yêu cầu xét nghiệm và ông Yassin có kết quả âm tính với Covid-19.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Ngày 22/5, Bộ Y tế Malaysia đã ghi nhận 78 ca nhiễm mới và 1 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng danh sách mắc bệnh lên 7.137 người và 115 ca tử vong.

(Pháp Luật) – Cẩn thận, nước rửa tay có thể phát nổ! Mới đây, một sở cứu hỏa ở bang Wisconsin, Mỹ đã đăng tải một bức ảnh kèm thông tin trên trang Facebook của mình về một chiếc xe hơi bị phá hủy do nước rửa tay phát nổ. Chai nước rửa tay đã bất ngờ nổ tung như bị súng bắn.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Theo hãng tin Reuters, hàm lượng cồn trong dung dịch rửa tay thường chiếm khoảng 60%-80%. Đây sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng khi mùa hè đến, do những sản phẩm như nước rửa tay khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể làm tăng nhiệt độ cồn trong chai và gây nổ. 

(VTC) – Mỹ tiếp tục thêm hàng loạt công ty Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt. Ngày 22/5, Bộ Thương mại Mỹ cho biết Mỹ vừa bổ sung hàng loạt công ty và tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen bị trừng phạt vì giúp Bắc Kinh giám sát người Duy Ngô Nhĩ, hoặc có liên quan tới vũ khí hủy diệt hàng loạt và quân đội Trung Quốc.

Theo Reuters, các công ty trong danh sách đen tập trung vào trí tuệ nhân tạo và nhận dạng khuôn mặt, thị trường mà các công ty chip hàng đầu của Mỹ như Nvidia Corp và Intel Corp đang đổ nhiều vốn đầu tư.  

(Vnexpress) – Tìm thấy 97 thi thể sau vụ rơi máy bay Pakistan. Sở Y tế tỉnh Sindh của Pakistan cho biết, Pakistan đã tìm thấy 97 người chết tại hiện trường máy bay PK 8303 rơi, trong đó 17 người đã được nhận diện.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Lực lượng cứu hộ phải đào bới để tìm nạn nhân giữa những đống đổ nát, trong khi lính cứu hỏa dập lửa. Sarfraz Ahmed, một lính cứu hỏa tại hiện trường, cho biết phần mũi và thân máy bay đã bị phá hủy do cú đâm quá mạnh. Nhiều thi thể được kéo khỏi máy bay trong khi vẫn thắt dây an toàn. Nguyên nhân ban đầu khiến máy bay rơi được cho là do lỗi kỹ thuật.

(Zing) – Ukraine bắt nghi phạm dùng súng săn bắn chết 7 người. Ngày 22/5, giới chức Ukraine cho biết,  đã bắt giữ người đàn ông bị nghi giết chết 7 người vì tranh cãi ở vùng Zhytomyr, miền Trung Ukraine.

“Hôm nay, vào khoảng 1h giờ Moscow, tại làng Novoselitsa ở quận Popelnyansky, gần một cái ao, một người cho thuê nhà địa phương do tranh cãi với những người khách đã bắn một loạt phát đạn bằng khẩu súng săn, khiến 7 người chết”, cơ quan này thông báo, theo RIA Novosti.

Nghi phạm đã bị bắt giữ. Khẩu súng gây án cũng bị thu giữ. Giới chức đang làm rõ vụ việc.