Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 23/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Phát hiện nhiều hộ có sổ cận nghèo ở nhà lầu, đi ô tô là người thân cán bộ xã
  • Cựu sếp ngành giáo dục Sơn La tố bị ép cung
  • Siêu lừa dùng mánh lãi suất cao khiến hơn 600 người sập bẫy

Tin thế giới:

  • Mỹ cáo buộc Trung Quốc chặn máy bay của các hãng hàng không
  • Mỹ đòi điều tra và cải cách WHO ngay, không chờ
  • Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục ‘mất tích’ bí ẩn
  • TQ thừa nhận virus làm lộ ‘nhiều mắc xích yếu’ trong hệ thống y tế
  • Thủ tướng Boris Johnson giảm dần dự án phát triển 5G của Huawei tại Anh
  • Ra lệnh bắt một lúc 10 thị trưởng vì cáo buộc tham nhũng

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – Phát hiện nhiều hộ có sổ cận nghèo ở nhà lầu, đi ô tô là người thân cán bộ xã. UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa kết luận nội dung tố cáo lãnh đạo, cán bộ xã Yên Thọ (huyện Yên Định) để xảy ra sai phạm trong thực hiện bình xét hộ cận nghèo, chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ.

Theo đó, 9 hộ dân tại xã Yên Thọ có nhà tầng kiên cố (2 tầng), xe ô tô… nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã, thuộc diện được nhận hỗ trợ là trái quy định.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

9 hộ trên là người thân của lãnh đạo chủ chốt UBND xã Yên Thọ và thôn. Ngược lại, 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn thực sự, nhưng lại không được thôn, xã bình xét hộ nghèo, cận nghèo để nhận hỗ trợ từ Chính phủ do đại dịch Covid-19.

(Pháp Luật) – Cựu sếp ngành giáo dục Sơn La tố bị ép cung. Sáng ngày 23/5, TAND tỉnh Sơn La tiếp tục xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại địa phương này.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Trả lời trước tòa, ông Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) tiếp tục phủ nhận lời khai của cấp dưới về việc mình là người đặt vấn đề cũng như “đạo diễn” kế hoạch sửa chữa bài thi để nâng điểm. Đồng thời, ông Yến tiếp tục khẳng định những lời khai này là không đúng, vì “bị cáo bị ép cung”. 

(Pháp Luật) – Siêu lừa dùng mánh lãi suất cao khiến hơn 600 người sập bẫy. Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội ra tuyên phạt ông Lâm Hữu Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT công ty King Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty 5F) mức án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng phạm với Sơn là Phan Văn Cường (cựu TGĐ công ty King Việt Nam), Nguyễn Hồng Minh (cựu Phó TGĐ công ty 5F), Đào Văn Ý (Phòng Kinh doanh công ty 5F) nhận mức án từ 5 – 18 năm tù. Theo xác nhận, Sơn và Cường là cổ đông sáng lập công ty King Việt Nam. Hai người đã bàn bạc, thống nhất với các thành viên trong HĐQT thiết kế, in catalogue giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của công ty với 9 dự án đầu tư và 3 đối tác chiến lược. 

Nhưng trên thực tế, những dự án này là không có thật, hoặc không liên quan đến công ty King Việt Nam.

Tin thế giới

(VTC) – Mỹ cáo buộc Trung Quốc chặn máy bay của các hãng hàng không.

Bộ Giao thông Mỹ ngày 22/5 ra tuyên bố cáo buộc Chính phủ Trung Quốc không cho các hãng hàng không Mỹ được nối lại dịch vụ bay tới Trung Quốc.

Trong tuyên bố, Bộ Giao thông Mỹ đã gọi tình huống này là nghiêm trọng và nhấn mạnh rằng, cả hãng hàng không Delta và hãng hàng không quốc gia Mỹ đều muốn nối lại dịch vụ bay tới Trung Quốc vào tháng 6/2020.

(Pháp Luật) – Mỹ đòi điều tra và cải cách WHO ngay, không chờ. Kênh CNA đưa tin, ngày 22/5, Mỹ kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngay lập tức bắt đầu điều tra việc WHO phản ứng đại dịch cũng như về nguồn gốc của virus gây dịch Covid-19.

Tại cuộc họp ban điều hành của WHO có 34 nước thành viên trong đó có Mỹ, Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ – ông Brett P Giroir trình một tuyên bố bằng văn bản, trong đó viết: “Như Tổng thống Trump đã làm rõ trong bức thư gửi Tổng Giám đốc Tedros ngày 18/5, không có thời gian để lãng phí và phải bắt đầu công việc cải cách cần thiết để đảm bảo một đại dịch như thế này không bao giờ xảy ra nữa”.

(VTC) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục ‘mất tích’ bí ẩn. Sau lần xuất hiện trước công chúng hôm 2/5 tại lễ khánh thành một nhà máy, ông Kim lại tiếp tục vắng bóng suốt 3 tuần qua, lại làm dấy lên hàng loạt nghi vấn. Đợt “mất tích” lần này của ông Kim diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Coivd-19. 

(Ảnh chụp màn hình báo Thê Giới và Việt Nam)

Theo Reuters, kể từ đầu tháng 4 tới nay, ông Kim chỉ xuất hiện trước công chúng 4 lần, ít hơn rất nhiều so với 27 lần trong cùng khoảng thời gian này năm 2019. 

“Điều này không bình thường”, cây bút Chad O’Carroll của NK News – trang tin chuyên về Triều Tiên cho hay. 

(Zing) – TQ thừa nhận virus làm lộ ‘nhiều mắc xích yếu’ trong hệ thống y tế. Trong báo cáo trước quốc hội hôm 22/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói “nhiều mắc xích yếu đã bị lộ ra” trong quá trình xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng. Đây là sự thừa nhận hiếm hoi của Bắc Kinh từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

(Tuổi Trẻ) – Thủ tướng Boris Johnson giảm dần dự án phát triển 5G của Huawei tại Anh. Theo Guardian đưa tin, dưới sức ép của các nghị sĩ cùng đảng, Thủ tướng Anh Boris Johnson buộc phải thuận tình giảm dần các dự án tham gia phát triển mạng 5G của Công ty Huawei tại Anh xuống tới mức không còn gì vào năm 2023.

Tờ Telegraph, cho biết ông Johnson đã yêu cầu các quan chức liên quan lên kế hoạch cụ thể cho lộ trình cắt giảm hoạt động này với Huawei.

(Pháp Luật) – Ra lệnh bắt một lúc 10 thị trưởng vì cáo buộc tham nhũng. Hãng tin Reuters cho hay, văn phòng Tổng chưởng lý Colombia đã công bố lệnh bắt 10 thị trưởng vì các hành vi tham nhũng trong thời gian nước này áp dụng phong tỏa phòng dịch Covid-19.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Tổng kiểm toán Carlas Felipe Cordoba cho biết Văn phòng Tổng kiểm toán Colombia đang xem xét các hợp đồng mua hàng hóa và dịch vụ liên quan tới việc đối phó đại dịch Covid-19. Tổng trị giá các hợp đồng này là 3,1 nghìn tỉ peso (khoảng 815 triệu USD).

Ông Cordoba cho biết cơ quan kiểm toán đã phát hiện 110,4 triệu USD các khoản chi khống trong các hợp đồng cung cấp trang bị bảo hộ, thực phẩm, dịch vụ y tế và các dịch vụ khác.