Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 22/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

Cách ly 66 người tiếp xúc với người đàn ông về từ Campuchia

Nhân viên ghi lộn gần 400kWh điện, người dân tá hỏa

Lá bàng khô giá 1.000 đồng rao bán đầy chợ mạng

Hôm nay sẽ chuyển viện cho phi công người Anh rất nguy kịch vì COVID-19

Tin thế giới:

Thị trưởng giả chết khi vi phạm lệnh phong tỏa

250 triệu người châu Phi có thể mắc Covid-19

Sri Lanka: 3 phụ nữ chết vì bị giẫm đạp trong đám đông giành 8 USD từ thiện

Mỹ không định bỏ hiệp ước kiểm soát hạt nhân với Nga

 Mỹ cảnh báo phản ứng mạnh nếu Trung Quốc ra luật an ninh cho Hong Kong

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Cách ly 66 người tiếp xúc với người đàn ông về từ Campuchia. Ngày 22/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang cho biết qua rà soát có 66 người đã từng tiếp xúc với ông T. từ Campuchia qua cửa khẩu Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) về Việt Nam, không qua trạm kiểm soát và không khai báo y tế.

Hiện có 22 người đang được cách ly tại Trường Khuyết tật tỉnh Hậu Giang, 41 người đang được cách ly tại Trường cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang và 3 người cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hậu Giang do có tiếp xúc với ông.

(Tuổi Trẻ) – Nhân viên ghi lộn gần 400kWh điện, người dân tá hỏa. Mới đây, một hộ dân tại quận 9, TP.HCM phản ảnh chỉ số điện trên thông báo và chỉ số điện trên đồng gồ sai lệch gần 400KWh khiến số tiền phải trả tăng thêm hơn 930.000 đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/5, sau khi nhân viên ghi chỉ số điện đến ghi số trên đồng hồ và đưa thông báo tiền điện thì người dân kiểm tra lại đồng hồ điện nhà mình. Anh phát hiện chỉ số điện mới trên hóa đơn mà nhân viên in ra là 6957 nhưng chỉ số trên đồng hồ điện ở thời điểm đối chiếu là 6558. Anh T. cho biết đã thông báo đến công ty điện lực, đại diện Công ty Điện lực Thủ Thiêm cho biết do đồng hồ điện nhà khách hàng đặt trên cao nên nhân viên nhìn nhầm số điện.

(ZING) – Lá bàng khô giá 1.000 đồng rao bán đầy chợ mạng. Lá bàng khô được rao bán rộng rãi trên mạng với giá 1.000 đồng/lá, vì cho là có tác dụng diệt ký sinh trùng gây bệnh trên cá cảnh.

Giá lá bàng cũng dao động theo mùa và chất lượng lá. Có thời điểm, giá chỉ còn 500 đồng/lá. Trên các trang thương mại điện tử lá bàng khô bán lẻ giá khoảng 1.000 đồng, trong khi bán theo kg từ 80.000 đồng/kg đến 140.000 đồng/kg.

(Giadinh.net) – Hôm nay sẽ chuyển viện cho phi công người Anh rất nguy kịch vì COVID-19. Sở Y tế TP HCM sáng 22/5 cho biết bệnh nhân 91 – phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP đã âm tính 6 lần liên tục khi xét nghiệm nCoV. Bệnh nhân được khẳng định đã được điều trị khỏi COVID-19.

Hiện bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp của bệnh nhân này tạm ổn, chức năng phổi có cải thiện, đang giảm dần các thông số ECMO (đã chạy được 47 ngày) để thử cai máy.

Dự kiến hôm nay, theo kế hoạch, 17h chiều 22/5, bệnh nhân 91 sẽ được chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM (phường 1, quận 5) sang Bệnh viện Chợ Rẫy (phường 12, quận 5) để tiếp tục điều trị nội khoa, hồi sức, kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Dung tích vùng phổi hoạt động được của nam phi công đã tăng lên 30% thay vì chỉ 10% như cách đây gần 1 tuần. Các bác sĩ cho biết khi tỷ lệ này tăng lên khoảng 40%, bệnh nhân sẽ được xem xét cai ECMO.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Thị trưởng giả chết khi vi phạm lệnh phong tỏa. Ông Jaime Rolando Urbina Torres, thị trưởng thị trấn Tantara, phía nam Peru, đang uống rượu với bạn bè đêm 18/5 thì cảnh sát ập tới để bắt những người vi phạm lệnh phong tỏa ngăn Covid-19. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng xuất hiện, Torres đang nằm yên trong một quan tài không đóng nắp, mắt nhắm chặt, trên mặt vẫn đeo khẩu trang, giả vờ là một người thiệt mạng vì Covid-19. Nhóm bạn rượu của ông này trốn trong tủ gần đó.

Cảnh sát đã nhanh chóng dựng Torres dậy và đưa ông cùng nhóm bạn về đồn vì vi phạm lệnh giới nghiêm cùng các quy định về giãn cách xã hội khi tụ tập uống rượu.

(VTC) – 250 triệu người châu Phi có thể mắc Covid-19. Theo báo cáo đánh giá mới nhất của các chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh, có gần 250 triệu người trên khắp lục địa châu Phi có thể nhiễm Covid-19, trong đó 190.000 người sẽ chết nếu các quốc gia châu Phi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Cũng theo báo cáo của WHO, từ 4,6 đến 5,5 triệu người tại châu Phi có thể phải nhập viện nếu không có biện pháp thích hợp để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Điều này làm gia tăng các nguy cơ đối với nguồn lực, hệ thống y tế vốn rất hạn chế ở châu lục này.

(Lao Động) – Sri Lanka: 3 phụ nữ chết vì bị giẫm đạp trong đám đông giành 8 USD từ thiện. Theo AFP dẫn nguồn tin từ quan chức chính quyền địa phương – Mujibur Rahman – cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 21/5, khoảng 1.000 người đã xếp hàng bên ngoài nhà kho của một doanh nhân để nhận tiền phát chẩn hàng năm trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

“Mọi người lao tới khi cánh cổng mở ra. Họ phá hàng, chen lên để vào trong. Một người phụ nữ hàng đầu ngã xuống và bị giẫm tới chết”, vị nghị sỹ cho hay. 

2 người khác thiệt mạng trong vụ việc, 9 người bị thương nặng sau vụ giẫm đạp và được đưa tới bệnh viện. 

(Vnexpress) – Mỹ không định bỏ hiệp ước kiểm soát hạt nhân với Nga. Ngày 21/5, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Cố vấn Nhà Trắng Robert O’Brien khẳng định Mỹ không rút khỏi thỏa thuận kiểm soát đầu đạn hạt nhân New START sau khi từ bỏ Hiệp ước Bầu trời mở: “Chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán mang tính thiện chí với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân”.

Tuyên bố được O’Brien đưa ra sau khi ông Trump thông báo Mỹ sẽ rút khỏi “Bầu trời mở”, hiệp ước giám sát không phận ký với 34 nước và có hiệu lực từ năm 2002, gây lo ngại nguy cơ suy yếu an ninh tại châu Âu.

(Zing) – Mỹ cảnh báo phản ứng mạnh nếu Trung Quốc ra luật an ninh cho Hong Kong. Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Trung Quốc đại lục ban hành đạo luật an ninh cho Hong Kong. Giới chức Anh và Liên minh Châu Âu (EU) cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề này.

Trong khi đó, ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc đại lục đã đi ngược lại các cam kết duy trì Hong Kong là một khu vực bán tự trị. Thông điệp được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Trung Quốc có đề xuất xây dựng luật an ninh áp dụng cho đặc khu hành chính Hong Kong.

“Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng những cam kết và nghĩa vụ của họ với Tuyên bố chung Trung – Anh”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đề cập đến hiệp ước trao trả Hong Kong năm 1984, theo đó đảm bảo “mức tự trị cao” cho đặc khu đến sớm nhất là năm 2047.