Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 24/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Va chạm với xe cảnh sát giao thông, 2 mẹ con nguy kịch
  • Tổng công ty Điện lực TP.HCM lên tiếng việc nhân viên ghi lộn 400kWh điện
  • Đi câu cá, 2 học sinh ở Quảng Nam đuối nước thương tâm
  • Mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Quảng Nam bị tốc mái

Tin thế giới:

  • Đài Loan phát triển tên lửa hành trình có thể tấn công Trung Quốc
  • Hải quân Mỹ bắn thử thành công vũ khí laser hạ máy bay không người lái
  • Cháy bến tàu Mỹ
  • Tìm thấy hộp đen máy bay chở 99 người gặp nạn ở Pakistan
  • Báo châu Á sững sờ khi trận Nam Định – Hoàng Anh Gia Lai ‘đông khán giả nhất thế giới’

Tin trong nước:

(Pháp Luật TP.HCM) – Va chạm với xe cảnh sát giao thông, 2 mẹ con nguy kịch. Vào lúc 11h30 ngày 23/5, trên quốc lộ 46, đoạn qua thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An), chiếc xe máy mang BKS: 37E1- 468.24 do chị Thái Thị N. (33 tuổi, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) điều khiển, sau xe chở đứa con nhỏ đã va chạm với xe CSGT huyện Thanh Chương.

Cú va chạm khiến hai mẹ con chị N. bị thương nặng, nhanh chóng được đưa đến BV đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu. Nhưng do bị thượng quá nặng, chị N. và con gái ba tuổi được chuyển lên tuyến trên là BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị. 

(Tuổi Trẻ) – Tổng công ty Điện lực TP.HCM lên tiếng việc nhân viên ghi lộn 400kWh điện. Chiều 23/5, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã phản hồi bài “Nhân viên ghi lộn gần 400kWh điện, điện lực xin lỗi khách hàng” đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 22/5.

Tại thời điểm ghi chỉ số điện, nhà khách hàng khóa cổng, điện kế gắn trên tường trong khuôn viên sân nhà khách hàng nên nhân viên phải đọc chỉ số từ ngoài cổng và đã đọc sai chỉ số điện của khách hàng từ số 6557 thành số 6957 (chênh lệch 400kWh điện) rồi in thông báo tiền điện gửi lại nhà khách hàng.

Ngay trong ngày 21/5, công ty đã đến nhà khách hàng phúc tra lại chỉ số, xin lỗi, điều chỉnh lại chỉ số điện khi được khách hàng gọi điện thoại báo ghi sai chỉ số.

(Người Lao Động) – Đi câu cá, 2 học sinh ở Quảng Nam đuối nước thương tâm. Chiều 23/5, 4 em học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Bá Quát (huyện Núi Thành) rủ nhau lên hồ Phú Ninh câu cá và tắm. Trong lúc tắm, 2 học sinh bị đuối nước tử vong.

Danh tính 2 học sinh được xác định là Lưu Quốc Bảo và một em học sinh tên Vương. Vào lúc 18h20 ngày 23/5, lực lượng chức năng và người dân đang vớt thi thể 2 em để bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

(Thanh Niên) – Mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Quảng Nam bị tốc mái. Khoảng 13h đến 14h ngày 23/5, tại khu vực thôn 1 và thôn 2, xã Trà Mai (H.Nam Trà My) có mưa giông to, kèm gió lốc khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng.

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, có ít nhất 13 nhà dân bị ảnh hưởng, chủ yếu tốc mái 1 phần hoặc toàn bộ; nhiều cây xanh, trụ điện, trụ viễn thông bị ngã đổ. 

Trong đó, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện và Trường THPT Nam Trà My có nhiều cây cối bị ngã đổ, làm hư hỏng một số tài sản của trường. May mắn, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Tin Thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Đài Loan phát triển tên lửa hành trình có thể tấn công Trung Quốc. Phát biểu hôm 20/5, nhà lãnh đạo Đài Loan – bà Thái Anh Văn tuyên bố sẽ củng cố phòng thủ lãnh thổ bằng chiến lược chiến tranh phi đối xứng, báo trước quan hệ xuyên eo biển Đài Loan sẽ gập ghềnh trong bốn năm tới.

Trong chiến tranh phi đối xứng, một bên sử dụng vũ khí phi truyền thống để chống lại kẻ thù mạnh hơn. Các nhà phân tích cho rằng việc tăng cường chương trình tên lửa của Đài Loan đồng nghĩa với việc lãnh thổ này có thể ứng phó với Trung Quốc trước khi Mỹ tới giải cứu.

“Danh mục vũ khí trong chiến lược này bao gồm tên lửa, ngư lôi, máy bay và máy bay không người lái. Nhưng cho tới nay, tên lửa là cách hiệu quả nhất để tấn công và đe dọa kẻ thù”, ông Chieh Chung – nhà nghiên cứu cấp cao về an ninh quốc gia tại Đài Bắc – cho biết.

(VOV) – Hải quân Mỹ bắn thử thành công vũ khí laser hạ máy bay không người lái. Hôm 22/5, Hải quân Mỹ thông báo tàu vận tải đổ bộ USS Portland (LPD 27) vô hiệu hóa thành công một chiếc máy bay không người lái trong cuộc thử nghiệm hệ thống LWSD MK 2 MOD 0 đầu tiên trên biển vào ngày 16/5. Vụ thử nghiệm diễn ra ở Thái Bình Dương.

Hệ thống siêu vũ khí laser (LWSD) do tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ Northrop Grumman phối hợp với Văn phòng nghiên cứu hải quân phát triển. Sức mạnh của hệ thống này không được tiết lộ, nhưng một báo cáo năm 2018 của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế cho biết nó có công suất 150 kW.

Hải quân Mỹ nói rằng, vũ khí năng lượng định hướng-(DEW) có thể hiệu quả trong việc chống lại UAV và tàu thuyền nhỏ có vũ trang.

(VnExpress) – Cháy bến tàu ở Mỹ. Hơn 125 lính cứu hỏa ngày 23/5 dập đám cháy bùng lên ở kho hàng thuộc bến tàu Pier 45, thành phố San Francisco, bang California.

Ngọn lửa bùng lên lúc 7h17 giờ miền đông nước Mỹ (18h17 giờ Hà Nội) làm sập một phần tòa nhà ở phía nam bến tàu và lan sang một số tòa nhà khác, chưa rõ nguyên nhân khởi phát. 

“Một phần tư bến tàu bị lửa thiêu rụi”, quan chức phụ trách truyền thông của Sở cứu hoả San Francisco cho biết. Chưa trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Toàn bộ người tại bến tàu đã được sơ tán.

(VOV) – Tìm thấy hộp đen máy bay chở 99 người gặp nạn ở Pakistan. Ngày 23/5, phát ngôn Hãng hàng không Quốc tế Pakistan Abdullah Khan cho biết, đã tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm giọng nói trong buồng lái từ địa điểm của vụ rơi máy bay ở Karachi.

Theo ông Abdullah Khan, hộp đen được tìm thấy sẽ sớm chuyển giao cho cơ quan điều tra. Về nguyên nhân tai nạn, một quan chức hàng không dân dụng Paksitan cho biết có thể là do máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân tai nạn.

Chiếc Airbus A320 chở 99 người đã vài lần cố gắng hạ cánh xuống sân bay Karachi, nhưng cuối cùng đâm xuống một khu dân cư gần đó, khiến nhiều nhà cửa hư hỏng. Giới chức y tế Pakistan hôm nay xác nhận 97 người thiệt mạng và 2 người sống sót sau vụ tai nạn.

(Tuổi Trẻ) – Báo châu Á sững sờ khi trận Nam Định – Hoàng Anh Gia Lai ‘đông khán giả nhất thế giới’. Trận đấu giữa Nam Định với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường ở Cúp quốc gia 2020 là một trong những trận đấu hiếm hoi của thế giới cho phép khán giả vào sân cổ vũ ở thời điểm này. Chính vì vậy, nó thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí trong khu vực lẫn thế giới.

Trong đó, nhiều tờ báo tiếng Thái đã có bài viết nhận định về quang cảnh trận đấu này. “Cho phép tối đa 10.000 khán giả vào sân đã biến trận đấu trở thành đông đúc nhất thế giới lúc này.” – báo tiếng Nhật Viet-jo viết.

Tờ Smmsport (Thái Lan) bình luận về trận đấu: “Việt Nam mở cửa để đá bóng và phá vỡ mọi quy tắc”

Còn tờ Goal.com tiếng Thái cũng có bài viết với tiêu đề: “Hơn vạn người! Người hâm mộ Việt Nam diễu hành khi xem trận đấu ở Cúp quốc gia trong thời COVID-19”. 

“Không khí náo nhiệt, hơn mười nghìn người hâm mộ bóng đá diễu hành vào sân vận động. Các biện pháp an toàn được thực hiện như: kiểm tra nhiệt độ, rửa tay bằng gel và buộc mọi người phải đeo khẩu trang. Với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt từ 500 nhân viên an ninh”.