Chiều 23/8, sau những ngày về từ Campuchia, 40 người trốn khỏi casino đã được hỗ trợ kinh phí để trở về quê.

Theo báo Zing, chiều 23/8, 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã được cơ quan chức năng tỉnh An Giang thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ mỗi người 1,5 triệu đồng để làm chi phí đi lại.

Trước đó, ngày 18/8, những người này đã chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di để vào Việt Nam. Sau đó được người dân hỗ trợ qua sông, rồi đưa về sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú.

hỗ trợ 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.

Được nhận tiền hỗ trợ về quê, chị Tô Thị Kim Loan (sinh năm 1999, quê Quận 4, TP. HCM) chia sẻ được báo Dân Việt đăng tải: “Số tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân rất có ý nghĩa với vợ chồng em và những người nơi đây.

Có nhiều bạn khác cũng về TP. HCM nên tụi em đã bàn nhau hùn tiền lại thuê xe về. Sắp tới vợ chồng em chắc sẽ đi làm công nhân, chứ không dám lao động nước ngoài nữa”.

Có thể bạn quan tâm: