VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 22/8 chính thức truy tố bị can Tống Thị Tùng Linh và người phụ nữ tại chợ Kim Biên bán chất độc xyanua.

Truy tố nữ sinh sát hại cha ruột bằng Xyanua và người bán chất độc

Bảy tháng sau vụ con giết cha bằng chất độc xyanua gây chấn động, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 22/8 chính thức truy tố bị can Tống Thị Tùng Linh về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất độc”, “Hủy hoại tài sản”. VKS cũng truy tố bị can Trần Thị Ngọc Thư là người phụ nữ tại chợ Kim Biên bán chất độc xyanua về tội “Mua bán trái phép chất độc”. Theo cáo trạng, ngày 18/1/2022, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên (TPHCM) gặp Thư để mua 1kg chất độc Xyanua, rồi cho vào 3 chai nhựa đựng nước để cha uống.

Vụ 40 người trốn khỏi Casino “địa ngục”: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng

Chiều 22/8, công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi) cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Công an xác định trong số 40 người trốn khỏi casino bơi qua sông về Việt Nam, có 6 người do Lệ và Danh đưa trót lọt xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ trước đó. Theo thỏa thuận khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/khách.

Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh.

Bão Maon giật cấp 12 đang hướng vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ma-on đổi hướng di chuyển sang Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 – 20 km và đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Đông Bắc, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 600 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 – 102 km/giờ), giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 23/8, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 – 10, giật cấp 12.

Nga cáo buộc tình báo Ukraine giết con gái của thân tín ông Putin

Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngày 22/8 cáo buộc các cơ quan mật vụ của Ukraine đã giết Darya Dugina, con gái của một một nhà tư tưởng nổi tiếng và được coi là đồng minh thân cận của ông Putin, trong một vụ đánh bom xe gần Moscow. Cơ quan này đã xác định được nghi phạm chính là Natalya Vovk, quốc tịch Ukraine. 

Vovk được cho là đã phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Ukraine và là một thành viên của Tiểu đoàn Azov, một đơn vị của quân đội Ukraine mà Nga chỉ định là một nhóm khủng bố. Đáp lại, Azov nói rằng người phụ nữ này chưa bao giờ là thành viên của đơn vị và cáo buộc Nga đã nói dối.

Không quân Úc tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát ở Biển Đông

Ngày 22/8, ông Robert Chipman – tân Tư lệnh Không quân Hoàng gia Úc tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các nhiệm vụ giám sát ở Biển Đông, bất chấp “một loạt tình huống không an toàn gần đây” của Trung Quốc ở vùng biển này. Tư lệnh Chipman nói quân đội Trung Quốc cần tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về “tính chuyên nghiệp”.

Ông Robert Chipman – tân Tư lệnh Không quân Hoàng gia Úc (phải) và Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall (ảnh: BQP Úc).

Có thể bạn quan tâm: