Lời khai của 40 người Việt đào thoát khỏi casino ‘địa ngục’ giúp công an bước đầu tìm ra 4 đường dây buôn bán người sang Campuchia.

Buôn bán người quy mô liên tỉnh

Theo VTC News, tối 22/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, công an tỉnh đã phát hiện 4 đường dây mua bán người.

“Qua lấy lời khai từ 40 công dân chạy casino bên Campuchia về An Giang, chúng tôi xét thấy có dấu hiệu tội danh mua bán người. Chúng tôi đã điều tra làm rõ và phát hiện 4 đường dây mua bán người xuất hiện trên các tỉnh thành”, Đại tá Nơi nói.

Ông Nơi tỏ quan điểm muốn triệt phá các đường dây buôn bán người liên tỉnh thành.

“Chúng tôi đã báo cáo Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an để phối hợp với công an các tỉnh thành có đường dây mua bán người để tiếp nhận tin báo, xử lý dứt điểm các đường dây mua bán người”, ông Nơi nói.

Dính với Trung Quốc, gỗ dán Việt liêu xiêu ở Mỹ

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa ra thông báo cho hay, gỗ dán Việt Nam có thể bị trừng phạt với mức thuế tới 200 % vì lén lút sử dụng nguyên liệu Trung Quốc.

Thêm nữa, gần 40 doanh nghiệp gỗ dán Việt Nam trong diện DOC điều tra vừa bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách “không phản hồi” hoặc “không hợp tác”. Điều này càng làm tăng khả năng gỗ dán Việt Nam bị đánh thuế cao như với hàng Trung Quốc.

Phía các doanh nghiệp Việt Nam cố biện giải rằng, họ ‘lớ ngớ’ về kỹ năng hơn là thái độ ‘không hợp tác’ để giải trình với DOC. Một số doanh nghiệp nói lý do là họ không mở tài khoản trên trang web của DOC để trả lời các bảng hỏi, trả lời không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của DOC, thông tin không nhất quán…

Hiện Mỹ là thị trường nhập khẩu đồ nội thất lớn nhất của Việt Nam (chiếm khoảng 65% tổng giá trị xuất khẩu gỗ, lâm sản). Năm 2021, Mỹ nhập khẩu khoảng 9 tỉ USD sản phẩm gỗ, nội thất từ Việt Nam. Trong đó, riêng gỗ dán từ Việt Nam đạt khoảng 522 triệu USD.

Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ, Trung giảm mạnh

Thanh Niên dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 7, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm mạnh tại 3 thị trường lớn.

Cụ thể, Mỹ là thị trường quan trọng nhất và cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhất 24,3%, chỉ đạt 164 triệu USD. Trung Quốc đạt 107 triệu USD giảm hơn 19%. Thị trường Nhật Bản đạt 152 triệu USD, giảm gần 6%. Chỉ có thị trường EU tăng nhẹ 3,1%, đạt giá trị 130 triệu USD.

1.000 phương tiện chở hàng kẹt tại cửa khẩu Lào Cai

Chiều 22/8, quản lý cửa khẩu Lào Cai thông tin, do hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu bị chậm lại khiến hơn 1.000 phương tiện chở hàng bị “mắc kẹt” tại khu vực cửa khẩu Lào Cai.

Trong đó, phần lớn là các xe chở hàng nhập khẩu của Trung Quốc đã giao hàng nhưng chưa bàn giao được trở lại về phía bên kia biên giới.

Còn lại là các xe từ các địa phương khác lên cửa khẩu Lào Cai để chờ “ăn hàng” nhập khẩu chở về dưới xuôi và các xe hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam chờ xuất sang Trung Quốc.

Do số lượng xe lớn cục bộ có mặt tại cửa khẩu Lào Cai trong vài ngày đã làm nhiều tuyến đường xung quanh cửa khẩu Lào Cai chật chội, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh và an toàn giao thông, theo TTX VN.

Ông Trump đệ đơn kiện liên quan đến vụ đột kích của FBI

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 22/8 đã đệ đơn kiện nhằm yêu cầu thẩm phán liên bang chỉ định một cơ quan giám sát đặc biệt xem xét các tài liệu mà FBI thu giữ từ nhà ông ở Florida.

Cựu Tổng thống Donald Trump nói FBI đã lấy 3 cuốn hộ chiếu của ông (ảnh: Wikimedia Commons).
Cựu Tổng thống Donald Trump nói FBI đã lấy 3 cuốn hộ chiếu của ông (ảnh: Wikimedia Commons).

Theo CNBC, đơn kiện của ông Trump cũng yêu cầu thẩm phán ngăn chặn Bộ Tư pháp “xem xét thêm các tài liệu bị thu giữ” từ dinh thự Mar-a-Lago của ông cho đến khi có cơ quan đặc biệt xem xét các tài liệu đó.

“Vụ đột nhập, tìm kiếm và tịch thu tại Mar-a-Lago này là bất hợp pháp và vi hiến”, ông Trump cho biết trong một bản tuyên bố bằng văn bản sau khi đệ đơn kiện.

Đức tái kích hoạt nhà máy nhiệt điện than nhằm tiết kiệm khí đốt

Đức sẽ khởi động lại một nhà máy điện nhiệt than vào tuần tới khi nước này cố gắng tiết kiệm nguồn cung cấp khí đốt cho mùa đông sắp tới.

Nhà máy Heyden ở Petershagen, gần Hanover ở miền bắc nước Đức, dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động từ ngày 29/8 đến cuối tháng 4, nhà điều hành Uniper cho biết hôm thứ 22/8.

Đức có kế hoạch loại bỏ sản xuất nhiệt điện than chậm nhất vào năm 2038. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine dẫn đến gián đoạn thị trường năng lượng, khiến Đức buộc phải vận hành trở lại một số nhà máy điện than.