Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 02/02/2025
Những sự kiện về thay đổi trong các chính sách đối ngoại của Mỹ, sự căng thẳng chính trị trong các quốc gia như Cuba, Afghanistan, và Israel, cũng như sự mất mát của một nhà lãnh đạo quốc tế quan trọng.
Nội dung chính
Chính quyền Trump tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt Cuba.
Vào ngày 31/01/2025, chính quyền Mỹ đã công bố một số lệnh trừng phạt mới đối với Cuba, trong đó đáng chú ý là các lệnh cấm chuyển tiền từ Mỹ sang Cuba. Ngoại trưởng Marco Rubio, con một di dân Cuba và là người có quan điểm rất cứng rắn đối với chính quyền cộng sản tại La Habana, đã thông báo về việc tái lập danh sách các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt về tài chính. Ngoại trưởng Rubio cho biết tất cả những thực thể Cuba trước đây bị trừng phạt về tài chính sẽ được đưa trở lại danh sách đen, nhằm cắt đứt nguồn tài chính của chế độ, vốn đang duy trì quyền kiểm soát lớn đối với nền kinh tế và giám sát chặt chẽ người dân.
Lệnh cấm chuyển tiền từ Mỹ sang Cuba có thể gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế Cuba, bởi một bộ phận lớn người dân Cuba ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền về cho gia đình. Các biện pháp trừng phạt này được cho là sẽ làm gia tăng khó khăn cho đời sống của người dân Cuba, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế của đảo quốc này vốn đã chao đảo sau đại dịch Covid-19 và sự duy trì của các lệnh cấm từ phía Mỹ trong suốt nhiều năm qua. Mục tiêu chính của chính quyền Trump là gia tăng áp lực lên chính quyền Cuba, buộc họ phải thay đổi các chính sách, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tự do dân chủ và quyền con người.
Lầu Năm Góc quyết định dừng chính sách hỗ trợ phá thai cho nữ quân nhân.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, yêu cầu không nêu tên, đã tiết lộ vào ngày 31/01/2025 rằng Lầu Năm Góc đã âm thầm ngừng một chương trình hỗ trợ quân nhân nữ, đặc biệt là những người đang đồn trú tại các bang của Mỹ có luật cấm phá thai. Các nữ quân nhân này sẽ không còn được hỗ trợ trong việc di chuyển đến các bang khác để thực hiện quyền phá thai. Chính sách này đã có hiệu lực ngay từ tuần này.
Trước đó, chương trình này được triển khai nhằm giúp các quân nhân nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm việc phá thai, khi họ đang đồn trú tại những bang có luật cấm phá thai. Đây là một bước đi nhằm bảo vệ quyền lợi sinh sản của nữ quân nhân và giúp họ có quyền tự quyết về vấn đề này mà không bị ràng buộc bởi các hạn chế pháp lý tại các bang mà họ đóng quân. Tuy nhiên, quyết định dừng chương trình đã gây phản ứng dữ dội từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ, những người cho rằng đây là một sự thụt lùi trong việc bảo vệ quyền lợi sinh sản của nữ quân nhân. Chính quyền Mỹ chưa đưa ra lý do chi tiết về quyết định này, nhưng có thể đây là một phần trong chiến lược nhằm giảm chi phí và kiểm soát chính sách sức khỏe sinh sản trong quân đội.
Cam Bốt tạm dừng chương trình rà phá mìn chiến tranh.
Vào ngày 31/01/2025, Bộ trưởng phụ trách công tác rà phá mìn của Cam Bốt, ông Ly Thuch, đã giải thích rằng một trong những lý do tạm dừng chương trình rà phá mìn là quyết định của chính quyền Donald Trump về việc ngừng viện trợ nhân đạo cho Cam Bốt. Cam Bốt là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mìn chiến tranh, và chương trình rà phá mìn đã giúp loại bỏ hàng triệu quả mìn chưa nổ, bảo vệ tính mạng cho người dân và hỗ trợ quá trình tái thiết các khu vực bị tàn phá bởi chiến tranh.
Tuy nhiên, việc tạm dừng viện trợ này sẽ gây khó khăn lớn cho công tác rà phá mìn, khi đất nước vẫn đang phải đối mặt với những khu vực bị nhiễm mìn còn lại, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Chính quyền Cam Bốt đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, xem xét lại quyết định này.
Lầu Năm Góc chấm dứt chính sách hỗ trợ phá thai cho nữ quân nhân; Cam Bốt tạm ngưng chương trình rà phá mìn chiến tranh; Taliban kiểm soát khách sạn Serena ở Kabul
Đợt trao đổi tù nhân lần thứ tư giữa Israel và Hamas diễn ra vào ngày 01/02/2025.
Lực lượng Hamas ở Gaza đã thả 3 con tin sau 483 ngày bị giam giữ. Một trong số đó là Ofer Kalderon, công dân mang quốc tịch Pháp và Israel. Trong vụ tấn công ngày 07/10/2023, Hamas đã bắt giữ một số con tin, trong đó có 8 người mang quốc tịch Pháp. Hai người đã qua đời, trong khi bốn người còn lại đã được thả trước đó. Vào ngày 01/02/2025, ba chiếc xe buýt chở các tù nhân Palestine đã được Israel trả tự do và đến Khan Younès, một khu vực ở miền nam Dải Gaza, theo thông tin từ phóng viên của AFP.
Đợt trao đổi tù nhân này đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực hòa giải giữa Israel và Hamas, mặc dù hai bên vẫn còn mâu thuẫn sâu sắc về nhiều vấn đề.
Taliban chính thức kiểm soát khách sạn Serena sang trọng ở Kabul.
Vào ngày 31/01/2025, Quỹ Aga Khan, đơn vị quản lý chuỗi khách sạn Serena, đã thông báo rằng khách sạn Serena nổi tiếng ở Kabul chính thức ngừng hoạt động và từ ngày 01/02/2025, khách sạn sẽ do chính quyền Taliban kiểm soát. Khách sạn này sẽ không còn xuất hiện trong danh sách điểm đến của chuỗi khách sạn trên trang web của Quỹ Aga Khan. Quỹ Aga Khan, có trụ sở tại Thụy Sĩ, cho biết họ sẽ không bình luận thêm về vấn đề này.
Cựu tổng thống Đức, Horst Koehler, qua đời.
Chính phủ Đức thông báo vào sáng sớm ngày 01/02/2025 rằng cựu tổng thống Horst Koehler, qua đời ở tuổi 81 do một căn bệnh nặng tại Berlin. Ông Horst Koehler là một chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ – Thiên Chúa giáo, từng giữ chức tổng thống Đức từ năm 2004 đến 2010. Trước đó, ông cũng đã từng là tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) từ năm 2000 đến năm 2004. Sau khi rời IMF, ông tiếp tục tham gia vào các công tác ngoại giao và hòa bình quốc tế, đặc biệt là vai trò đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Tây Sahara từ năm 2017, mặc dù ông từ chức vào năm 2019 vì lý do sức khỏe. Sự ra đi của ông Koehler đã để lại sự tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng quốc tế.
Theo: RFI