Các sự kiện phản ánh sự thay đổi và biến động trong các vấn đề quốc tế quan trọng, từ chiến lược hợp tác về tài nguyên, đàm phán chính trị, cho đến các cuộc đối đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 14/02/2025

Những sự kiện này không chỉ làm nổi bật các vấn đề về an ninh, kinh tế, mà còn cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia và những thách thức trong việc đối phó với các mối quan hệ quốc tế đầy phức tạp.

Ukraina chuyển cho Mỹ dự thảo thỏa thuận về khai thác tài nguyên

Hai nguồn tin đáng tin cậy từ phái đoàn Ukraina tham dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức vào ngày 14/02/2025 đã tiết lộ thông tin này. Theo đó, một trong những trọng tâm chính trong chiến lược hiện tại của Kiev là thỏa thuận khai thác tài nguyên. Động thái này được cho là nhằm thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận khai thác tài nguyên được xem là một yếu tố quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa Ukraina và Mỹ, đồng thời giúp Kiev gia tăng sức mạnh chính trị và kinh tế trong bối cảnh tình hình chính trị quốc tế đang ngày càng căng thẳng.

Quần đảo Cook đàm phán với Trung Quốc về khai thác khoáng sản đáy biển

Vào ngày 14/02/2025, chính quyền quần đảo Cook dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Mark Brown đã thông báo về các cuộc thảo luận quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong một diễn biến nổi bật gần đây, Thủ tướng Brown đã có chuyến công du tới Bắc Kinh, mở ra những cơ hội hợp tác mới. Quần đảo Cook, một vùng lãnh thổ tự trị nằm giữa Thái Bình Dương với dân số chỉ 17.000 người, vốn là cựu thuộc địa của New Zealand, đang chứng tỏ sự chủ động trong việc phát triển tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, họ vừa cấp phép cho ba doanh nghiệp thăm dò đáy biển để tìm kiếm những khoáng sản quý giá như nickel và cobalt, mở ra triển vọng khai thác tài nguyên khổng lồ dưới đáy đại dương.

Ukraina chuyển cho Mỹ dự thảo thỏa thuận về khai thác tài nguyên; Quần đảo Cook đàm phán với Trung Quốc về khai thác khoáng sản đáy biển; Tiktok trở lại App Store và Google Play

TikTok trở lại App Store và Google Play

Vào ngày 13/02/2025, TikTok đã bất ngờ xuất hiện trở lại trên cửa hàng ứng dụng của Apple và Google, chỉ gần một tháng sau khi đạo luật cấm mạng xã hội này trên lãnh thổ Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 19/01. Điều này đã gây không ít sự chú ý, đặc biệt khi ngay sau đó, vào ngày 21/01, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hoãn thi hành luật trong vòng 75 ngày. Động thái này đã tạo ra một “lối thoát” cho ByteDance, công ty sở hữu TikTok, cho phép họ có thời gian đến tháng 4 để tìm giải pháp, bao gồm việc bán lại ứng dụng hoặc hợp tác với các doanh nghiệp Mỹ.

Mỹ Latinh phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo mới LatamGPT

Một sự kiện đáng chú ý khác là việc phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo LatamGPT tại Mỹ Latinh. Theo thông báo của Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia Chile (Cenia), vào ngày 13/02/2025, mô hình LatamGPT đã được nhiều tổ chức và trường đại học trong khu vực Mỹ Latinh cùng tham gia phát triển. Dự án này đang tạo ra sự quan tâm mạnh mẽ vì đây sẽ là một mô hình trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, khác biệt hoàn toàn so với các mô hình khác như GPT của OpenAI.

Dự án LatamGPT được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển công nghệ và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong khu vực Mỹ Latinh, tạo ra cơ hội cho nhiều quốc gia và tổ chức nghiên cứu, sử dụng và cải thiện mô hình này. Mục tiêu của dự án là phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo có khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ đặc trưng của khu vực, đồng thời giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các quốc gia Mỹ Latinh trong lĩnh vực công nghệ cao. Với sự tham gia của 30 tổ chức và trường đại học, LatamGPT có thể mở ra cơ hội hợp tác quốc tế và phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của các quốc gia tại Mỹ Latinh và Caribe.

Theo: RFI