Các vụ án tham nhũng và kinh tế tiếp tục là điểm nóng trong công tác xét xử nửa đầu năm 2025, với hơn 30.321 tỷ đồng tài sản chiếm đoạt đã được các bị cáo nộp lại để khắc phục hậu quả.

Thu hồi tài sản tham nhũng vượt 30.321 tỷ đồng

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025 (từ ngày 1/10/2024 đến 31/3/2025), hệ thống tòa án đã xét xử hàng loạt vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, đạt nhiều kết quả đáng chú ý trong công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cụ thể, đã có 50 vụ án với 243 bị cáo khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại số tài sản chiếm đoạt lên đến 30.321 tỷ đồng. Tổng cộng, các tòa án đã tuyên thu hồi hơn 32.399 tỷ đồng trong 71 vụ án với 336 bị cáo liên quan đến các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng.

Gần 8.300 bị cáo bị truy tố, xử lý trong các vụ án kinh tế

Trong kỳ báo cáo, các tòa án đã thụ lý sơ thẩm 3.399 vụ với 8.297 bị cáo, và đã xét xử 2.216 vụ với 4.620 bị cáo. Các hành vi phạm tội nổi bật gồm:

  • Tham ô tài sản
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
  • Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Theo Chánh án Lê Minh Trí, tội phạm kinh tế, tham nhũng đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng với nhiều vụ việc liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đấu thầu, đấu giá và mua sắm công.

Các bản án đã được tuyên với hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời kê biên tài sản và áp dụng biện pháp tư pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt.

Xét xử nghiêm minh các vụ án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, các tòa án đã tổ chức xét xử đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Sơ thẩm: Thụ lý 12 vụ, xét xử 8 vụ

Phúc thẩm: Thụ lý 18 vụ, xét xử 13 vụ

Bên cạnh đó, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi cũng được giải quyết nghiêm minh, đúng tiến độ với 756 vụ và 1.672 bị cáo được xét xử ở các cấp.

Phối hợp liên ngành xử lý các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng

Các vụ án lớn, phức tạp như tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Chè Việt Nam… được các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử.

Một số vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn, tạo bức xúc trong xã hội đã được xử lý nghiêm khắc như:

Vụ án “đưa – nhận hối lộ”, “vi phạm quy định quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án Sài Gòn – Đại Ninh (Lâm Đồng)

Các vụ án sai phạm trong đấu thầu, mua sắm công, liên quan đến nhiều cán bộ, doanh nghiệp ở các địa phương.

Tăng cường khắc phục hậu quả và thu hồi tài sản chiếm đoạt

Một điểm nổi bật trong công tác xét xử là việc các tòa án tuyên tịch thu sung công, áp dụng biện pháp bổ sung nhằm khôi phục tài sản cho Nhà nước. Các khoản tiền nhận hối lộ, được hưởng lợi bất chính đều bị thu hồi hoặc yêu cầu bồi thường, khắc phục hậu quả.

Việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn khẳng định quyết tâm chính trị trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ uy tín của hệ thống chính trị và củng cố lòng tin của nhân dân.

Nguồn Báo Tiền Phong