Tổng bí thư Tô Lâm: “Ông đấu thầu có nhiều ‘tội nặng’ – cần phải sửa luật để thúc đẩy phát triển”

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc sửa Luật Đấu thầu là cấp thiết, chỉ rõ những “tội nặng” gây chậm tiến độ, lãng phí nguồn lực và mất cán bộ, đòi hỏi tư duy pháp luật phải đổi mới mạnh mẽ.
- Thủ tướng chỉ đạo: Rà soát tổng thể tài khoản ngân hàng, sim điện thoại
- Phê duyệt siêu dự án du lịch, sân golf 1,5 tỉ USD do Tập đoàn Trump đề xuất
- Sắp có quy định mới về trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên từ năm học 2024-2025
Nội dung chính
Ông đấu thầu và những hệ lụy nghiêm trọng
Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 16/5, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu đáng chú ý liên quan đến việc sửa đổi Luật Đấu thầu. Ông cho rằng, muốn sửa luật thì trước hết phải tổng kết lại “tội” của “ông Đấu thầu”, vì những hệ lụy đang gây ra là rất nghiêm trọng.
Theo Tổng Bí thư, các quy định đấu thầu hiện nay đang làm chậm tiến độ công trình, giảm chất lượng dự án, gây thất thoát tài sản công, làm nảy sinh tiêu cực và đặc biệt là khiến nhiều cán bộ rơi vào vòng lao lý. “Tội nặng lắm, không chỉ chậm mà còn không tiết kiệm, làm mất cán bộ, không hiệu quả. Mà đấu thầu là để có công trình tốt, tiết kiệm, nhanh chóng, vậy mà không làm được”, ông nhận định.

Cần tư duy pháp luật mới – từ quản lý sang phục vụ
Tổng Bí thư nhấn mạnh, hệ thống pháp luật hiện nay cần phải đổi mới tư duy căn bản, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ bị động sang chủ động và kiến tạo. Ông cho rằng xây dựng pháp luật không chỉ là ban hành quy định, mà cần đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
“Luật pháp phải không phục vụ cho lợi ích nhóm nào, phải là nền tảng để phát triển toàn xã hội”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, loại bỏ cơ chế “xin – cho” và triệt tiêu đặc quyền, đặc lợi là yêu cầu cấp thiết.
Đầu tư công đình trệ vì thủ tục rườm rà
Một vấn đề nổi cộm được Tổng Bí thư chỉ rõ là tình trạng đầu tư công không giải ngân được do thủ tục đấu thầu quá chậm. “Mấy tháng chuẩn bị hồ sơ, mấy tháng mở thầu, mấy tháng chấm thầu, hết cả năm rồi làm sao mà triển khai?”, ông đặt câu hỏi.
Việc này khiến nhiều nguồn vốn vay nước ngoài không tiêu được, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến trình phát triển quốc gia. Đây là điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ nếu muốn phát triển nhanh và bền vững.
Y tế và đấu thầu: lỗ hổng gây lãng phí lớn
Tổng Bí thư cũng đặc biệt nhấn mạnh thực trạng trong lĩnh vực y tế. Ông cho rằng quy trình đấu thầu thuốc như đấu giá hiện tại đã tạo ra tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế hiện đại không tiếp cận được, trong khi người dân phải chịu thiệt.
“Thuốc có mà không ai dùng, thiết bị có mà không ai vận hành, trong khi nhu cầu thì rất lớn. Phải chấn chỉnh quy định này, nếu không sẽ còn lãng phí và buôn lậu, hàng giả phát sinh”, ông cảnh báo.
Phải sửa luật để không tiếp tục ngậm đắng nuốt cay
Tổng Bí thư khẳng định: Luật Đấu thầu, cùng nhiều đạo luật liên quan khác như Luật Đầu tư công, Luật PPP, Luật Tài sản công… đang cần được sửa đổi một cách đồng bộ. Nếu không giải quyết sớm, sẽ tiếp tục tồn tại những bất cập, kéo theo sự trì trệ, thất thoát và bức xúc xã hội.
“Chúng ta phải dũng cảm nhìn vào sự thật, thấy được tội – thì mới có cách sửa chữa, để pháp luật thực sự là động lực phát triển đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh