Nguyễn Anh Tuấn, biệt danh Tuấn “thần đèn” – một trùm giang hồ khét tiếng tại Thanh Hóa – vừa bị Bộ Công an khám xét nhà riêng. Hành tung và quá khứ của đối tượng này từng khiến dư luận xôn xao.

Công an khám xét 3 địa điểm liên quan đến Tuấn “thần đèn”

Ngày 26/5, lực lượng của Bộ Công an phối hợp với công an địa phương đã tiến hành khám xét 3 địa điểm tại TP Thanh Hóa. Trong số này, một căn nhà trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn – được xác định là nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), tức Tuấn “thần đèn” – đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Hai địa điểm còn lại gồm một căn nhà trên đường Trường Thi (phường Điện Biên) và một căn khác trên đường Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương). Theo điều tra ban đầu, cả ba địa điểm này có liên quan đến nơi ở hoặc hoạt động kinh doanh của Tuấn.

Tuấn “thần đèn”: Từ tay giang hồ đến ông trùm cho vay nặng lãi

Theo người dân địa phương, Tuấn “thần đèn” không phải cái tên xa lạ ở xứ Thanh. Từng có quá khứ nhiều lần bị bắt giữ, Tuấn dần dấn thân sâu vào con đường hoạt động giang hồ, xây dựng băng nhóm riêng chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Các đối tượng trong nhóm của Tuấn thường sử dụng vũ khí như súng, dao, kiếm… để đe dọa, cưỡng ép con nợ và thậm chí gây rối trật tự công cộng.

Một vụ việc điển hình xảy ra năm 2014: Tuấn cho một giám đốc vay 2 tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ”. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền bị tính lãi lên đến 8 tỷ đồng. Khi người vay mất khả năng chi trả, Tuấn ra lệnh cho đàn em hành hung, uy hiếp nạn nhân. Hành vi này khiến Tuấn bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án 5 năm tù.

Lực lượng chức năng chốt chặn ở cửa ra vào căn nhà của Tuấn “thần đèn”. (Ảnh: vietnamnet)

Ra tù tiếp tục hoạt động: Từ nổ súng đến bảo kê mỏ cát

Ra tù chưa được bao lâu, năm 2019, Tuấn tiếp tục bị xử phạt 10 tháng tù vì chỉ đạo đàn em dùng súng bắn nhau giữa phố. Dù từng thụ án, đối tượng vẫn không từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật.

Gần đây, băng nhóm của Tuấn còn lấn sân sang lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là bảo kê, thao túng các mỏ đất và mỏ cát tại nhiều khu vực.

Thủ đoạn tinh vi:

  • Tuấn cử người thăm dò các khu vực được cấp phép khai thác mỏ
  • Mua gom đất đai xung quanh khu vực đó
  • Gây rối, phá hoại, buộc chủ mỏ phải nhượng lại quyền khai thác
  • Nếu bị chống đối, đàn em sẽ dùng vũ lực hoặc phá hoại thiết bị

Hành vi này đã khiến không ít doanh nghiệp và người dân lâm vào cảnh lo sợ, mất trắng tài sản.

Hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt

Trong đợt khám xét ngày 26/5, lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt các khu vực liên quan, đồng thời thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ nghi ngờ liên quan đến hành vi phạm pháp.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Tuấn “thần đèn” cùng các đồng phạm, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến tín dụng đen và chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn bảo kê mỏ.

Theo: vietnamnet