Hành vi “nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng” của cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Chính phủ và Nhà nước. Bị cáo đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù giam, cộng với mức án trước đó là 4 năm tù.

Hành vi phạm tội nghiêm trọng của lãnh đạo Bộ Công Thương

Chiều 29/5, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Lộc An – cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương – về tội “nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng”. Bị cáo bị tuyên phạt 11 năm tù cho tội danh lần này, cộng với 4 năm tù trong vụ án trước đó xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil; tổng hình phạt phải chấp hành là 15 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 9/2015, khi giữ chức Phó Vụ trưởng và là trưởng đoàn kiểm tra cấp phép xăng dầu; ông Nguyễn Lộc An đã lợi dụng quyền hạn để nhận 9,2 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt – và 5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng. Mục đích là để các công ty này được cấp phép nhập khẩu xăng dầu dễ dàng.

Số tiền nhận hối lộ được dùng để mua nhà. Hành vi của ông An bị đánh giá là cố ý làm trái, xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của Nhà nước; gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào công chức quản lý.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các bị cáo khác lĩnh án, trách nhiệm dân sự và các tình tiết giảm nhẹ

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh – người “đưa hối lộ” 5 tỷ đồng – bị tuyên 5 năm tù. Hội đồng xét xử cho biết bị cáo đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra; có nhiều thành tích trong công tác và đang điều trị bệnh nặng nên được hưởng mức án nhẹ nhất trong khung hình phạt.

Trong khi đó, Trần Trác Việt Đức – Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt – bị phạt 12 năm tù; và bị buộc bồi thường gần 104 tỷ đồng vì tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Kế toán trưởng Đỗ Thị Tuyết Nga nhận mức án 5 năm tù với cùng tội danh.

Đối với bà Trần Thị Loan Phương – người “đưa hối lộ” 9,2 tỷ đồng cho Nguyễn Lộc An – cơ quan tố tụng xác định bà đã chủ động tố giác hành vi phạm tội, giúp làm sáng tỏ vụ án. Nhờ vậy, bà được miễn trách nhiệm hình sự theo luật định. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đưa hối lộ đã bị thu hồi sung công quỹ Nhà nước.

Bài học cảnh tỉnh từ vụ án liên quan đến ngành xăng dầu

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Lộc An đặc biệt nghiêm trọng do bị cáo là lãnh đạo cấp Vụ tại Bộ Công Thương nhưng đã “nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng” để làm trái công vụ, trực tiếp tiếp tay cho các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu – một lĩnh vực ảnh hưởng rộng đến kinh tế và đời sống xã hội.

Vụ án này một lần nữa cho thấy những lỗ hổng trong công tác kiểm tra, giám sát cấp phép; đồng thời là hồi chuông cảnh báo về đạo đức công vụ của cán bộ trong ngành năng lượng. Việc xử lý nghiêm khắc các cá nhân sai phạm là cần thiết để giữ vững kỷ cương pháp luật và lòng tin của nhân dân đối với cơ quan quản lý Nhà nước.

Theo: Dantri