Bãi biển Queensland đóng cửa sau khi các quả cầu kim loại bí ẩn dạt vào bờ
Lực lượng chức năng bang Queensland, Australia đã phong tỏa bãi biển Forrest và triển khai đội xử lý vật liệu nguy hiểm sau khi nhiều quả cầu kim loại màu đen kích thước lớn xuất hiện trên bờ.
- Trump tuyên bố xung đột Nga – Ukraine gần đến hồi kết hơn mọi người nghĩ
- Cháu nội Raúl Castro sẵn sàng đàm phán với Trump, giữ nguyên tắc cách mạng
- Cảnh sát biển Hải Phòng triệt phá 10 chuyên án ma túy, bắt 21 người
Sự việc xảy ra chiều 3/7 khi lực lượng cứu hỏa bang Queensland nhận thông báo về các vật thể hình cầu dạt vào bãi biển Forrest, cách thành phố Townsville khoảng 80 km về phía bắc. Giới chức lập tức thiết lập vùng cấm quanh hiện trường, trong khi các đội chuyên trách mặc trang phục bảo hộ thu hồi từng quả cầu và đưa vào thùng chứa vật liệu nguy hiểm dưới sự giám sát của cảnh sát.
Bãi biển nằm gần làng Forrest Beach, nơi có khoảng 2.500 dân, nên thông tin lan nhanh và khiến cộng đồng địa phương cảnh giác cao độ. Cư dân Trevor Kyle, người hỗ trợ cảnh sát tiếp cận khu vực phát hiện quả cầu đầu tiên, cho biết ban đầu nhiều người tưởng đó là phao hoặc thiết bị từ tàu thuyền — song giới chức sau đó đã huy động thêm lực lượng xử lý bom mìn, cứu hỏa và cứu hộ khẩn cấp vì lo ngại đây là vật thể nguy hiểm.

Ngày 6/7, Cơ quan Vũ trụ Australia (ASA) ra thông cáo xác định vị trí dạt vào và đặc điểm vật lý của các quả cầu cho thấy đây nhiều khả năng là bình chịu áp suất thuộc hệ thống nhiên liệu của một phương tiện phóng vũ trụ — loại bộ phận tách ra và rơi trở lại khí quyển sau khi tên lửa được phóng lên. ASA đang phối hợp với đối tác quốc tế để xác nhận chính xác loại tên lửa và quốc gia phóng.
Theo phó giáo sư Alice Gorman, chuyên gia khảo cổ học không gian và rác vũ trụ tại Đại học Flinders, những vật thể này thường được gọi là “quả cầu vũ trụ” — bình chịu áp suất làm từ hợp kim titan có nhiệt độ nóng chảy rất cao, vì vậy thường còn nguyên vẹn sau quá trình đi qua khí quyển. “Bề mặt các vật thể không có dấu hiệu bị cháy sém, cho thấy chúng có thể thuộc tầng một hoặc tầng hai của tên lửa, được tách ra trước khi phần còn lại của tên lửa tiếp tục đưa kiện hàng vào không gian”, bà nói.
Gorman cũng cảnh báo bên trong các bình này có thể còn sót lại hydrazine — nhiên liệu tên lửa có thể gây hại cho sức khỏe nếu tiếp xúc trực tiếp. Đây là lý do giới chức Australia khuyến cáo người dân không tự ý di chuyển hoặc thu gom bất kỳ vật thể nào tình nghi là rác vũ trụ mà phải thông báo ngay cho lực lượng chức năng.
“Nếu phát hiện bất cứ vật thể đáng ngờ nào trong khu vực, đừng tìm cách chạm vào chúng. Hãy di chuyển ra xa và gọi cho đường dây khẩn cấp”, lực lượng cứu hỏa bang Queensland cảnh báo.

Đây không phải lần đầu Australia đối mặt với tình huống tương tự. Năm 2023, Ấn Độ xác nhận một khối kim loại khổng lồ dạt vào bãi biển bang Tây Australia là bộ phận tên lửa của nước này; trước đó, năm 2011, một vật thể hình cầu tương tự cũng được tìm thấy tại Namibia và được xác định là bình chứa nhiên liệu hydrazine. Khi số vụ phóng tên lửa trên toàn cầu tiếp tục tăng, rác vũ trụ rơi xuống Trái Đất hoặc dạt vào bờ biển là rủi ro sẽ xuất hiện thường xuyên hơn — và câu hỏi về trách nhiệm xử lý vẫn chưa có khung pháp lý quốc tế rõ ràng.
Trường Anh (tổng hợp)