Sáng 19/6, Viện KSND cấp cao đề nghị giảm án đáng kể cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, từ 21 năm tù xuống còn 7-8 năm, kèm phạt tiền 4 tỷ đồng. Lý do là bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới và đã nộp vượt mức khắc phục hậu quả.

Đề nghị giảm sâu do khắc phục hậu quả, sức khỏe kém

VKS đánh giá ông Quyết có hàng nghìn đơn xin giảm án từ doanh nghiệp, nhân viên, địa phương; đã nộp vượt hơn 22 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, ông đang xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu, gia đình có công với cách mạng.

Theo kiểm sát viên, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục. Nhiều người liên quan không bị buộc nộp vẫn tự nguyện nộp tiền, là căn cứ quan trọng để đề nghị giảm nhẹ cho cả nhóm bị cáo chính và đồng phạm.

Hai em gái ông Quyết cũng được đề nghị chuyển án tù sang phạt tiền

Ông Trịnh Văn Quyết trong phiên tòa sơ thẩm, tháng 7/2024.(Ảnh VnExpress)

Bà Trịnh Thị Minh Huế, bị sơ thẩm tuyên 14 năm tù, được VKS đề nghị chuyển hình phạt thành 3,5 tỷ đồng phạt tiền cho tội Thao túng thị trường chứng khoán và 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, cũng được đề nghị chuyển án tù sang 3,5 tỷ đồng phạt tiền và 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù cho hai tội danh trên.

Lừa đảo hơn 3.620 tỷ đồng từ 25.000 nhà đầu tư

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm (Ảnh VnExpress)

Theo bản án sơ thẩm, ông Quyết khi làm Chủ tịch FLC đã khống vốn Công ty Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, đưa cổ phiếu ROS lên sàn HoSE. 430 triệu cổ phiếu bị nâng khống 72,15%, tương đương 3.102 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ROS bị hủy niêm yết (5/9/2022), có hơn 567 triệu cổ phiếu được nắm giữ bởi 63.075 nhà đầu tư. Trong đó, gần 28.000 người yêu cầu bồi thường.

Gia đình chủ động nộp tiền, xin thay đổi hình phạt

Trước phiên phúc thẩm, vợ ông Quyết đã nhiều lần thu xếp tiền nộp cho tòa, thậm chí nộp thừa. Đến nay, gia đình đã nộp thêm tổng cộng 24,5 tỷ đồng, nhằm bảo đảm nghĩa vụ nếu tòa chuyển hình phạt từ tù sang phạt tiền. Nếu còn thừa, khoản này sẽ nộp thay cho các bị cáo khác hoặc sung công quỹ Nhà nước.

Theo VnExpress