Một bãi tập kết phế phẩm động vật với hàng nghìn đầu trâu, bò cùng nội tạng đang tồn tại giữa khu vực giáp ranh phường Nghi Phú và xã Nghi Ân, TP Vinh (Nghệ An). Mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân không thể sinh hoạt bình thường, lo ngại dịch bệnh bùng phát. 

Bãi tập kết gây ô nhiễm giữa khu dân cư 

Theo ghi nhận, khu vực bãi tập kết nằm sát Quốc lộ 46, gần nhiều hộ dân sinh sống và cơ sở giáo dục. Tại hiện trường, hàng nghìn chiếc đầu trâu, bò và nội tạng bị vứt ngổn ngang, không được che đậy hay xử lý, bốc mùi nồng nặc, thu hút ruồi nhặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống xung quanh. 

Anh Nguyễn Văn H., một người dân sống gần đó bức xúc: “Trời nắng lên là mùi hôi bốc lên không chịu nổi. Cửa nhà phải đóng kín cả ngày. Trẻ con ho, sổ mũi liên tục vì không khí ô nhiễm. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa thấy chính quyền xử lý dứt điểm.” 

Lo ngại dịch bệnh, người dân kêu cứu 

Việc tập kết và xử lý phế phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh không chỉ gây ô nhiễm không khí, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh từ các mầm bệnh trong xác động vật. Đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ bùng phát dịch bệnh càng cao. 

Người dân địa phương nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền phường Nghi Phú và xã Nghi Ân, yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng trên. Tuy nhiên, theo phản ánh, đến nay vẫn chưa có biện pháp can thiệp hiệu quả. 

Hiện trường bãi rác (Ảnh: Người đưa tin)

Chính quyền nói gì? 

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND TP Vinh cho biết đã nắm được thông tin phản ánh của người dân và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, theo người dân, việc kiểm tra cần thực hiện khẩn trương và công khai lộ trình xử lý để đảm bảo môi trường sống an toàn. 

Yêu cầu sớm xử lý, trả lại môi trường trong lành 

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giữa đô thị, người dân kiến nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm có giải pháp triệt để: di dời, xử lý toàn bộ số phế phẩm động vật theo đúng quy trình vệ sinh thú y, đồng thời kiểm tra, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan. 

Việc để tồn tại một bãi tập kết gây ô nhiễm như vậy giữa lòng thành phố không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, mà còn gây bất bình trong dư luận, làm giảm niềm tin vào công tác quản lý môi trường đô thị. 

Người dân yêu cầu trả lại môi trường trong lành (Ảnh: Người đưa tin)

Theo: Người đưa tin