Nếu Mỹ áp thuế đối ứng 20% vào ngành nông lâm thủy sản Việt trong nửa cuối năm, Bộ Nông nghiệp dự báo xuất khẩu sẽ giảm khoảng 20%, tương đương mất 6,2–6,5 tỷ USD, gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người sản xuất.

Ba kịch bản tác động thuế đối ứng

Bộ Nông nghiệp xây dựng ba kịch bản thuế Mỹ ảnh hưởng xuất khẩu:

Thuế 10%: tăng trưởng vẫn duy trì khoảng 4%, tác động nhẹ.

Thuế 20%: xuất khẩu giảm 20%, dẫn đến mất khoảng 6,2–6,5 tỷ USD với tăng trưởng chỉ còn ~3,85%.

Thuế 46%: thiệt hại nặng nhất, có thể mất 12–13 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu.

Thủy sản chịu ảnh hưởng nặng nhất

Đặc biệt, tôm, cá tra, cá ngừ là nhóm dễ bị tác động khi Mỹ áp thêm thuế. Nếu bị đánh thuế cao do nghi vấn trung chuyển, các mặt hàng này có thể mất sức cạnh tranh đáng kể tại thị trường Mỹ vốn chiếm tỷ trọng lớn.

Xuất khẩu nửa đầu năm dương tính, mục tiêu lớn đặt ra

Dự báo xuất khẩu cà phê năm 2025 thu về khoảng 7,5 tỉ USD (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Nửa đầu năm, xuất khẩu nông – lâm – thủy sản đạt 33,84 tỷ USD, tăng 15–17,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thủy sản đạt 5,16 tỷ, nông sản 18,46 tỷ và lâm sản 8,82 tỷ USD. Bộ đặt mục tiêu cả năm cán đích 65 tỷ USD.

Biện pháp ứng phó để bù đắp thiệt hại

Bộ đề xuất các giải pháp:

Mở rộng thị trường tại Trung Đông, châu Mỹ, châu Phi.

Kiểm soát chặt chẽ xuất xứ và nguồn gốc hàng hóa.

Đàm phán tận dụng ưu đãi từ các FTA.

Phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao để tăng sức cạnh tranh.

Cơ hội điều chỉnh thương mại

Thuế đối ứng từ Mỹ là áp lực lớn nhưng đồng thời mở ra cơ hội cải thiện thể chế, củng cố độ tin cậy từ bạn hàng và thu hút đầu tư. Việt Nam cần linh hoạt trong thương mại để giảm thiểu tác động tiêu cực

Theo Báo Tuổi Trẻ