Mỹ áp thuế đối ứng lên một loạt quốc gia từ 1/8

- Cảnh báo khẩn: Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở Nghệ An và Hà Tĩnh do mưa lớn kéo dài
- 60 phút trên TikTok mỗi ngày – cái giá không rẻ cho não bộ và cuộc sống
- Trump ký sắc lệnh dỡ bỏ trừng phạt với Syria: Bước ngoặt địa chính trị mới
Nội dung chính
Nhiều nước châu Á và châu Phi chịu mức thuế cao tới 40%, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán
Từ ngày 1/8, Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 25–40% lên hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Tổng thống Donald Trump tuyên bố đây là động thái nhằm bảo vệ nền kinh tế nội địa, nhưng cũng để ngỏ cánh cửa đối thoại nếu các nước chủ động đề xuất.
Sắc lệnh thuế mới được ban hành, 14 nước nằm trong danh sách
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với hàng hóa nhập khẩu từ 14 quốc gia. Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Tunisia và Kazakhstan chịu mức thuế 25%, còn một số nước ASEAN và châu Phi bị áp mức cao hơn, lên đến 40%.
Theo ông Trump, đây là phản ứng trước các “rào cản thương mại bất công”, đồng thời khẳng định các mức thuế mới có thể thay đổi tùy theo diễn biến đàm phán song phương.
Nhật Bản, Hàn Quốc nhận thư cảnh báo, ôtô và thép là ngành chịu ảnh hưởng nặng
Hai lãnh đạo là Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhận thư trực tiếp từ ông Trump, thông báo mức thuế 25% sẽ được áp dụng từ 1/8.
Đáng chú ý, mức thuế này được áp riêng ngoài các khoản thuế bổ sung khác, đặc biệt là đối với ôtô và linh kiện, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nhật và Hàn. Mỹ cũng cảnh báo sẽ áp mức thuế cao hơn với hàng hóa trung chuyển qua nước thứ ba nhằm lách thuế.
Bảng so sánh thuế nhập khẩu Mỹ đối với 14 quốc gia (cập nhật ngày 7/7)
Quốc gia/Nền kinh tế | Mức thuế mới (7/7) |
---|---|
Lào | 40% |
Myanmar | 40% |
Campuchia | 36% |
Thái Lan | 36% |
Bangladesh | 35% |
Serbia | 35% |
Indonesia | 32% |
Bosnia & Herzegovina | 30% |
Nam Phi | 30% |
Nhật Bản | 25% |
Hàn Quốc | 25% |
Malaysia | 25% |
Kazakhstan | 25% |
Tunisia | 25% |
Thị trường phản ứng mạnh, cổ phiếu hàng loạt tập đoàn lao dốc
Ngay sau thông báo, thị trường tài chính đã ghi nhận những biến động tiêu cực. Cổ phiếu các hãng ôtô Nhật Bản như Toyota và Honda lần lượt giảm 4,1% và 3,8% trong phiên giao dịch tại Mỹ. SK Telecom (Hàn Quốc) mất 7,5% giá trị cổ phiếu.
Các nước tìm cách thương lượng trước hạn chót
Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ “tăng tốc đàm phán” để đạt được thỏa thuận trước ngày 1/8. Nhật Bản cũng công khai thảo luận chiến lược đối phó thuế nhập khẩu, khẳng định đã nhận được tín hiệu từ Mỹ về khả năng gia hạn nếu hai bên đạt tiến triển trong đàm phán.
Mỹ vẫn để ngỏ “lối thoát” nếu đối tác nhượng bộ
Tổng thống Trump nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng điều chỉnh nội dung sắc lệnh nếu các nước “xóa bỏ các rào cản thuế và phi thuế”. “Tôi chắc chắn với thời hạn 1/8, nhưng không phải 100%. Nếu họ gọi điện, chúng tôi sẽ cởi mở”, ông nói.
Theo Nhà Trắng, sẽ còn ít nhất 12 quốc gia khác nhận thư thông báo tương tự trong tuần tới.
Theo: VNExpress