Tin tức thế giới 5-8: Nga cảnh báo hạt nhân, Trump dọa áp thuế Ấn Độ

Ngày 5-8, thế giới tiếp tục nóng với hàng loạt diễn biến chính trị, quân sự và kinh tế. Từ cảnh báo hạt nhân của Nga đến việc Tesla giữ chân Elon Musk bằng gói thưởng kỷ lục.
- Ông Hun Sen khai trừ đảng phó thị trưởng xúc phạm quân đội Campuchia
- Lạc trắng và lạc đỏ loại nào ngon hơn? Góc nhìn từ dinh dưỡng đến hương vị truyền thống
- Nga chính thức dỡ bỏ lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung
Nội dung chính
Nga cảnh báo hạt nhân, căng thẳng với NATO leo thang
Ngày 4-8, ông Dmitry Medvedev tuyên bố Nga chính thức rút khỏi lệnh cấm triển khai tên lửa tầm ngắn và trung. Ông cho rằng đây là hệ quả từ chính sách thù địch của NATO. Trên mạng xã hội X, ông Medvedev nhấn mạnh đối thủ phải “chuẩn bị tinh thần cho bước tiếp theo”. Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước INF từ năm 2019. Nga khi đó cũng tuyên bố rút lui nhưng vẫn chưa triển khai vũ khí. Đến nay, tuyên bố mới đánh dấu bước leo thang chiến lược của Matxcơva.
Ông Trump đe dọa áp thuế nặng lên Ấn Độ vì dầu Nga
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích Ấn Độ vì mua dầu Nga. Ông khẳng định sẽ áp thuế nặng nếu New Delhi tiếp tục hành vi này. Trump tố Ấn Độ “kiếm lợi trên chiến tranh” khi mua dầu giá rẻ rồi bán lại ra thị trường. Phản hồi ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng mọi giá. Tranh cãi thương mại này dự kiến còn kéo dài, đặc biệt nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng.
Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro bị quản thúc tại gia
Tối 4-8, Tòa án tối cao Brazil ra lệnh quản thúc ông Jair Bolsonaro vì vi phạm lệnh tư pháp. Ông bị cáo buộc cùng nhiều đồng minh âm mưu đảo chính sau thất bại bầu cử năm 2022. Theo lệnh, ông không được tiếp khách, sử dụng điện thoại, trừ luật sư. Cựu Tổng thống Trump đã phản đối gay gắt, tuyên bố trừng phạt Brazil nếu “cuộc săn phù thủy” không chấm dứt. Vụ việc dự kiến còn tác động sâu đến chính trường Mỹ Latinh.
Tesla tặng Elon Musk gói cổ phiếu trị giá 29 tỉ USD
Tesla vừa thông báo trao cho Elon Musk 96 triệu cổ phiếu mới, trị giá khoảng 29 tỉ USD. Đây là khoản thưởng “thiện chí” để giữ ông Musk tiếp tục điều hành công ty. Trước đó, tòa án Delaware đã bác bỏ gói lương 50 tỉ USD năm 2018. Nếu kháng cáo thất bại, Musk vẫn được giữ phần thưởng mới nếu làm CEO thêm 2 năm. Tesla đang kỳ vọng ông tập trung vào chiến lược taxi robot và mở rộng mô hình kinh doanh tự lái trong tương lai.
Theo: Tuổi Trẻ Online