Xét xử vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng ở TP.HCM

Theo dự kiến, ngày mai (15.8), TAND TP.HCM mở phiên xét xử vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng, gây rúng động dư luận từ tháng 9.2024.
- Căng thẳng Gaza bùng phát dữ dội, đàm phán ngừng bắn tiếp tục bế tắc
- Vệ binh quốc gia được điều động bảo vệ thủ đô Washington
- 3 giai đoạn vàng phát triển trí tuệ và định hình nhân cách của trẻ
Phiên tòa xét xử vụ bạo hành trẻ em
Theo dự kiến, ngày mai (15.8), Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) cùng ba đồng phạm về tội hành hạ người khác.
Phiên tòa do thẩm phán Quách Thanh Bình, Phó Chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, làm chủ tọa và được xét xử kín.
Ngoài Giáp Thị Sông Hương, ba bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi); Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi); Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi); Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi).Tất cả bị truy tố do liên quan hành vi bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng.
Sự thật “địa ngục trần gian” bị phanh phui
Ngày 4.9.2024, sau loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm của Báo Thanh Niên, vụ việc được đưa ra ánh sáng. Cơ sở này nuôi gần 100 trẻ, trong đó có trẻ sơ sinh và trẻ mồ côi.
Các bảo mẫu tại đây bị cáo buộc đánh đập, ngược đãi trẻ. Có trường hợp bé trai 7 tháng tuổi bị ngồi lên người, nhéo tai. Một bé khác bị đánh chảy máu miệng, thậm chí bị nhấc bổng và ném xuống nệm.
Cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương
Ngay khi nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng phối hợp điều tra. Mái ấm này hoạt động theo giấy phép của Phòng LĐ-TB-XH cấp tháng 7.2023, đăng ký nuôi 39 trẻ nhưng kiểm tra thực tế cho thấy có 86 trẻ đang sinh sống.
Toàn bộ số trẻ đã được chuyển đến các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để thăm khám, chăm sóc sức khỏe và tiếp tục nuôi dưỡng.
Sau vụ việc, giấy phép hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng đã bị thu hồi. Vụ án hiện đang chờ đợi bản án nghiêm minh dành cho các bị cáo.
Theo: Thanh Niên